Tin tức 24h qua: Trước khi lái xe tông vào công ty vợ, người đàn ông uống rất nhiều rượu

Trước khi lái xe tông vào công ty vợ, người đàn ông uống rất nhiều rượu; Trích xuất camera vụ người chồng bỏ xe ở cầu Thăng Long rồi mất tích... là những tin nóng nhất 24h qua.

Trước khi lái xe tông vào công ty vợ, người đàn ông uống rất nhiều rượu

Do buồn chán, bức xúc vì nghi ngờ vợ là P.T.S. (SN 1978) có quan hệ ngoài luồng, trưa ngày 23/6, Phạm Văn Thanh (SN 1977, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) uống rượu tại quán thịt chó Xuân Bát ở Khu 2 thị trấn Tiên Lãng rồi buổi chiều lại tiếp tục đi uống bia đến khoảng gần 19 giờ thì ra về.

Tin tức 24h qua: Trước khi lái xe tông vào công ty vợ, người đàn ông uống rất nhiều rượu - 1

Trên đường về nhà, Thanh lái xe ôtô nhãn hiệu Vios mang BKS 15A.296.77 đi thẳng tới công ty TNHH Phúc Thuận (địa chỉ thôn Nhân Vực, Đoàn Lập, Tiên Lãng) đón vợ đang làm công nhân tại đây để về nhà nói chuyện. Khi Thanh điều khiển xe vào trong công ty thì bị bảo vệ nhắc nhở. Giữa người đàn ông này và bảo vệ công ty sau đó đã xảy ra cãi vã.

Sau khi lùi xe lại 1 đoạn, Thanh quay đầu xe lại hướng về phía cổng Công ty TNHH Phúc Thuận đạp mạnh ga cho xe tăng tốc rồi lao thẳng vào cổng công ty. Vào thời điểm trên, nhiều công nhân tan ca đang đứng phía trong cổng nhìn ra. Cú tông mạnh của Thanh khiến chiếc cổng bị biến dạng, đẩy lùi, đổ về phía trong và xe ôtô do Thanh điều khiển tiếp tục tông vào một số công nhân.

Sau đó, xe của Thanh bốc cháy cùng một số hàng hóa. Hậu quả vụ lao xe làm 3 người bị thương, 1 người tử vong.

Trích xuất camera vụ người chồng bỏ xe ở cầu Thăng Long rồi mất tích

Trưa 24/6, đại diện Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, công an đang làm rõ sự việc anh Phạm Kiều Hưng (SN 1991, ở Hưng Yên) bỏ lại ô tô trên cầu Thăng Long rồi mất tích bí ẩn.

Nói về thông tin anh Hưng đi lên chiếc ô tô khách Hà Nội - Lào Cai, vị lãnh đạo này cho hay, công an đã liên hệ tài xế và đến trích xuất camera xe khách này, tuy nhiên hình ảnh trên xe khách không phải anh Hưng.

Quá trình trích xuất camera trong chiếc xe bị bỏ trên cầu cho thấy, dữ liệu camera trước thời điểm anh Hưng mất tích đã bị hỏng.

Trước đó, chiều 17/6, anh Phạm Kiều Hưng nói với vợ lên Hà Nội có việc rồi điều khiển ôtô màu đỏ mang BKS 89A-194.60 đi đến tối không về, gia đình đi tìm và liên lạc không được.

Đến sáng 18/6, gia đình chị Linh nhận được tin báo thấy xe của chồng chị đỗ ở trên cầu Thăng Long, có bật đèn cảnh báo. Bên trong xe có để lại điện thoại, túi xách nhưng không thấy người.

Tung tin bịa đặt về vải thiều Lục Ngạn người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng

Mấy ngày qua, đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Youtube có nhan đề "Vải thiều chưa bao giờ tụt giá thảm hại như năm nay 5k/1kg 20/6/2022". Trong video dùng những lời lẽ thiếu tính xây dựng như: “Lục Ngạn vỡ trận”; “Người dân Lục Ngạn sẽ lỗ to, thua thiệt, khá là đau đớn…”; “Lục Ngạn năm nay sẽ tan tác hết”… Đoạn video trên đã gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn. 

Tin tức 24h qua: Trước khi lái xe tông vào công ty vợ, người đàn ông uống rất nhiều rượu - 2

Công an huyện Lục Ngạn xác định người đăng tải video trên là T.V.Q (SN 1980) ở xã Biển Động, huyện Lục Ngạn. Làm việc với cơ quan Công an, Q thừa nhận đã có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Q đã gỡ video đã đăng tải; cam kết sẽ đăng video để cải chính thông tin. Ngày 24/6, Công an huyện lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng với Q.

Cọc lạ ghi chữ Trung Quốc ở Khánh Hòa chỉ là cọc mốc bình thường

Ngày 24/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ việc “cọc ghi tiếng Trung Quốc” xuất hiện ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Khánh Hoà cho biết cọc lạ ghi chữ Trung Quốc chỉ là cọc mốc bình thường

Khánh Hoà cho biết cọc lạ ghi chữ Trung Quốc chỉ là cọc mốc bình thường

Kết quả ghi nhận bước đầu: Cách đây mấy năm, ông Nguyễn Văn Thanh (62 tuổi, ngụ xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) nhặt được một cọc nhựa (có ghi chữ Trung Quốc) từ bãi Cỏ Ống, nằm trên đoạn đường rừng di chuyển ra bãi Rạng, xã Vạn Thạnh. Sau khi nhặt được, ông Thanh mang về chòi canh đất của gia đình vứt chỏng chơ, chứ không đóng làm cọc cột trâu bò. Cọc nhựa này trôi dạt vào từ bờ biển; chỉ là cọc mốc bình thường, không phải là cọc ghi mốc chủ quyền như mạng xã hội lan truyền.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã lập biên bản, thu giữ cọc nhựa nói trên để tìm hiểu, xác minh thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng bỏ ô tô trên cầu rồi mất tích: Tình tiết đáng ngờ về dữ liệu camera trong xe

Công an xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) thông tin về sự việc người đàn ông điều khiển xe ô tô lên cầu Thăng Long rồi mất tích bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN