Tin tức 24h qua: Tìm ra chủ nhân chiếc vali khiến cả đoạn đường bị phong tỏa

Tìm ra chủ nhân chiếc vali khiến cả đoạn đường bị phong tỏa; Hàng ngàn nhà dân rung lắc vì động đất ở Quảng Bình;… là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Tìm ra chủ nhân chiếc vali khiến cả đoạn đường bị phong tỏa

Cơ quan chức năng mặc áo chống bom mìn kiểm tra chiếc vali

Cơ quan chức năng mặc áo chống bom mìn kiểm tra chiếc vali

Tối 29/4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã mời người đàn ông để quên chiếc vali chứa quần áo trên đường Phạm Văn Chiêu khiến cả đoạn đường bị phong tỏa đến trụ sở làm việc.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, một người đàn ông mang vali đến một căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp để. Người dân xung quanh sợ hãi, nghi trong vali chứa vật liệu nổ nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM có mặt phối hợp với Công an quận Gò Vấp phong tỏa con đường, khám nghiệm hiện trường.

Qua soi chiếu bằng thiết bị chuyên dụng, cơ quan chức năng phát hiện trong vali có chứa một túi đồ nhưng chưa rõ bên trong là gì.

Đến 14h cùng ngày, công an mở vali thì phát hiện bên trong chứa quần áo và đồ dùng cá nhân.

Hàng ngàn nhà dân rung lắc vì động đất ở Quảng Bình

Một góc ở TP Đồng Hới (Quảng Bình)

Một góc ở TP Đồng Hới (Quảng Bình)

Sáng 30/4, ông Nguyễn Ngọc Phụng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Quảng Bình - xác nhận, khoảng hơn 0h24 cùng ngày, trên địa bàn tỉnh xảy ra hiện tượng động đất 3,6 độ richter.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Quảng Bình, khu vực được xác định xảy ra hiện tượng động đất nằm ở phía Đông huyện Quảng Trạch ở độ sâu 8,4km, ảnh hưởng trực tiếp đến một số địa phương trên địa bàn tỉnh này.

Theo người dân, thời điểm trên khi đang ngủ thì họ bất ngờ vì cảm giác nhà cửa rung lắc rõ rệt. Hiện tượng rung chấn này kéo dài khoảng từ 5 đến 7 giây.

Địa điểm mà người dân cảm giác rõ rệt nhất là khu vực thị xã Ba Đồn, TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch và đặc biệt tại huyện Quảng Trạch.

Hiện tượng rung chấn kỳ lạ này lần đầu xuất hiện ở tỉnh Quảng Bình. Hiện, các địa phương ở Quảng Bình chưa thống kê được con số thiệt hại nào do trận động đất gây ra.

Thiếu nữ nhiễm Covid-19 ở Hà Giang khỏi bệnh, phi công người Anh tiên lượng nặng

Bệnh nhân 268 khi đang điều trị tại BVĐK huyện Đồng Văn (Hà Giang).  

Bệnh nhân 268 khi đang điều trị tại BVĐK huyện Đồng Văn (Hà Giang).  

Ngày 30/4, Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 30/4, đã 14 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cũng theo Bộ Y tế, bệnh nhân Covid-19 số 268 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp điều trị khỏi ở nước ta là 219/270 người.

Trước đó, Bộ Y tế công bố bệnh nhân nữ, 16 tuổi, người dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - là bệnh nhân số 268 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.

Về trường hợp bệnh nhân 91 (quốc tịch Anh, là phi công Vietnam Airlines), sáng 30/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, phổi phải xẹp vùng sau dưới, phổi trái đông đặc 1/2 dưới.

Tuy nhiên, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết kết quả xét nghiệm PCR hôm qua (29/4), cho thấy bệnh nhân này dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này tiếp tục được thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO và tiên lượng còn nặng.

Quận 3 bác bỏ việc nhắn tin đề nghị người dân “treo co”, nhờ công an làm rõ

Nội dung tin nhắn giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội

Nội dung tin nhắn giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 29/4, UBND quận 3 đã có văn bản số gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Trung tâm Báo chí TP về việc phản ánh thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

UBND quận 3 cho biết, một số tài khoản trên Facebook, Zalo đang chia sẻ thông tin có nội dung: “UBND P4 Q3 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay 30/4/2020 den het ngay 03/5/2020. Tran trong cam on.”

UBND quận 3 khẳng định thông tin trên là giả mạo, sai sự thật. UBND quận 3 và UBND phường 4 quận 3 không thực hiện việc nhắn tin đến điện thoại của người dân với nội dung trên.

UBND quận 3 đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng tung tin giả mạo theo quy định của pháp luật.

Dỡ phong tỏa thôn Chí Trung - nơi bệnh nhân Covid-19 số 219 sinh sống

Hàng ngàn người dân hô vang "chiến thắng" trong ngày dỡ bỏ lệnh cách ly

Hàng ngàn người dân hô vang "chiến thắng" trong ngày dỡ bỏ lệnh cách ly

Sáng 30/4, tại nhà văn hóa thôn Chí Trung (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định kết thúc thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19. Có hàng ngàn người dân đổ ra các con đường dẫn vào nhà văn hóa để nghe lãnh đạo huyện công bố quyết định dỡ phong toả. Thôn Chí Trung có 1.400 nhân khẩu, là nơi có bệnh nhân thứ 219 mắc Covid-19 sinh sống.

Sau 28 ngày cách ly, hàng trăm người dân thôn Chí Trung đổ ra đường vỡ oà trong niềm vui sướng, hô vang "chiến thắng".

Ông Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cho biết, sau khi dỡ cách ly, cuộc sống người dân trở lại bình thường. Tuy nhiên, huyện Văn Lâm vẫn duy trì hoạt động của trạm y tế dã chiến, hằng ngày vẫn tổ chức đo thân nhiệt và khám sức khoẻ cho người dân trong 14 ngày tiếp theo.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an làm việc với người để quên vali khiến một đoạn đường bị phong tỏa

Lực lượng chức năng đã xác định và mời người đàn ông để quên vali chứa quần áo khiến cả đoạn đường bị phong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN