Tin tức 24h qua: Một bệnh nhân COVID-19 bị “bỏ lọt” sau nhiều lần đi khám ở Hải Dương và Hà Nội

Sự kiện: Tin nóng Dịch Covid-19

Một bệnh nhân COVID-19 bị “bỏ lọt” sau nhiều lần đi khám ở Hải Dương và Hà Nội; Thanh niên vừa cưới vợ được 1 tuần tử vong dưới bánh container;… là những tin nóng 24h qua.

Thêm 21 ca COVID-19 mới, 2 bệnh nhân tử vong

Ngày 15/8, cả nước ghi nhận thêm 21 trường hợp mắc COVID-19, trong đó tại Đà Nẵng 11 ca, Quảng Nam 4 ca, Hải Dương 1 ca, TP.HCM 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, Nam Định 1 ca.

Như vậy, tính đến chiều 15/8, cả nước đã ghi nhận 950 ca mắc COVID-19, trong đó 333 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày hôm nay cũng ghi nhận thêm 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 23 ca . Đó là bệnh nhân 702 (BN 702, nam, 63 tuổi) và BN 699 (nam, 75 tuổi) đều ở Đà Nẵng. 

Cùng ngày, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) làm thủ xuất viện cho 9 bệnh nhân COVID-19 và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện cho 1 bệnh nhân.

Xót xa thanh niên vừa cưới vợ được 1 tuần tử vong dưới bánh container

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 15/8, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM mới xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa nay, anh D.Q.T (24 tuổi, quê Long An) điều khiển xe máy lưu thông ở phần đường dành cho xe hai bánh trên xa lộ Hà Nội hướng từ Suối Tiên về cầu Sài Gòn. Khi gần đến ngã tư MK (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì va chạm với xe container chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến anh T. ngã xuống đường, bị chính bánh xe container trên cán tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy và nạn nhân nằm trên làn 2 bánh, cách đó vài chục mét là xe container.

Thông tin tại hiện trường, nạn nhân vừa mới cưới vợ chưa được 1 tuần, đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng.

Một bệnh nhân COVID-19 bị “bỏ lọt” sau nhiều lần đi khám ở Hải Dương và Hà Nội

Bệnh nhân 867 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: Nhật Minh

Bệnh nhân 867 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: Nhật Minh

Ngày 14/8, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý, khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã có công văn nhắc nhở toàn ngành liên quan đến việc bệnh viện ở Hà Nội bỏ lọt bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, ca mắc COVID-19 thứ 867 đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Thanh Nhàn khám. Sau hai lần được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu, đến ngày 11/8 có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó, bệnh nhân đi khám tại phòng khám tư ở Hải Dương và được chẩn đoán bị trào ngược dạ dày.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê cho biết sau khi nhận được báo cáo và phân tích ca bệnh này, Cục quản lý Khám, chữa bệnh hoan nghênh và biểu dương Bệnh viện Thanh Nhàn đã đề cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các hướng dẫn sàng lọc, phân luồng, cách ly phòng chống dịch COVID-19. Việc sàng lọc đúng, chỉ định xét nghiệm sớm và kỹ lưỡng 2 lần (lần đầu kết quả âm tính) đã tránh được bệnh viện lớn của Thủ đô nguy cơ bị phong tỏa và bệnh dịch lây lan ra cộng đồng.

Liên quan đến ca bệnh này, Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng đề nghị Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các bệnh viện thuộc bộ, ngành có người bệnh đến khám cần khẩn trương rút kinh nghiệm việc sàng lọc, phân luồng, cách ly, lấy bệnh phẩm xét nghiệm và quản lý các ca nghi nhiễm COVID-19, tuyệt đối không để người nghi nhiễm COVID-19 tự ý di chuyển.

Bộ Y tế cũng yêu cầu toàn bộ bệnh viện trên toàn quốc cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học của hai bệnh viện trên, thực hiện nghiêm các công điện và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế ban hành.

Dùng điếu cày đánh chết người tại quán karaoke, 9X thản nhiên tìm quán khác hát tiếp

Bị can Hoàng Văn Ninh.

Bị can Hoàng Văn Ninh.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Ninh (SN 1991, trú tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 27/7, tại quán karaoke Thảo Nguyên có địa chỉ tại thôn Tân Yên, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, Hoàng Văn Ninh do có mâu thuẫn cá nhân đã dùng điếu cày đập vào vùng đầu, dùng tay, chân đấm, đá vào vùng mặt và người anh Đ.V.T (SN 1969, trú xã Yên Than).

Khi thấy anh Đ.V.T gục ngã, nằm bất tỉnh, Hoàng Văn Ninh cùng nhóm bạn thản nhiên bỏ sang quán karaoke Hồng Trà thuộc địa phận xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên để hát tiếp.

Về phía anh Đ.V.T, sau khi bị đánh đến bất tỉnh, anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an huyện Tiên Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Ninh về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đến ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận quyết định chuyển vụ việc từ Công an huyện Tiên Yên để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Ninh về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 20 ca mắc COVID-19 mới tại 4 tỉnh/thành

Chiều 15/8, Bộ Y tế công bố thêm 20 ca mắc COVID-19 mới trong đó Đà Nẵng có 11 ca.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN