Tìm trầm, 5 người bị bắn chết

Ngày 27/3 UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết có 5 người dân ở hai xã Quảng Minh, Quảng Sơn đi tìm trầm bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc và bắn chết.

5 người xấu số gồm Đinh Xuân Thân (SN 1980), Trần Văn Trị (SN 1979, cả 2 đều trú xã Quảng Sơn); Nguyễn Văn Thắng (SN 1968), Nguyễn Văn Sáu (SN 1990) và Hoàng Văn Hiền (SN 1976, đều trú xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Theo thông tin từ công an xã Quảng Minh, có 12 người đi trầm. Khi đến vùng rừng giáp ranh giữa Quảng Bình và Xavanakhet (Lào), họ bị một nhóm người lạ mặt có súng ống bao vây, quây bắt trong đêm tối. Lợi dụng màn đêm, 7 người đã trốn thoát. Sau khi những người này đi khỏi chừng 5 phút thì một loạt đạn vang lên dữ dội.

Hôm sau, nhóm người trốn thoát lần trở lại thì phát hiện 5 người kia đã bị bắn chết với nhiều phát đạn ở đầu và ngực. Họ vội trở về báo tin và cùng dân làng đưa thi thể các nạn nhân về an táng.

Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Hà ([Tên nguồn])
5 phu trầm bị giết trong rừng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN