Tìm thấy rùa đá và tấm bia đá có chữ cổ

Con rùa đá có chiều dài khoảng 0,9 m, chiều rộng khoảng 0,6 m, bị cụt một chân và tấm bia đá bị gãy một nửa chỉ còn thấy 2 chữ Hán.

Sáng 21/3, sau khi bị chính quyền thôn lập văn bản do phát hiện cổ vật mà không báo địa phương và tự ý di dời đi chỗ khác, gia đình anh Trịnh Hải Hùng ở thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang (Triệu Phong, Quảng Trị) đã tiến hành chôn lại vị trí cũ gồm cổ vật một con rùa đá và một tấm bia đá cổ.

Vào ngày 18/3, anh Trịnh Hải Hùng trong khi phát quang vườn nhà đã phát hiện những cổ vật này nhưng không báo với thôn cũng như cơ quan chức năng mà tự động đào lên và đưa đi chôn ở chỗ khác.

Tìm thấy rùa đá và tấm bia đá có chữ cổ - 1
 
Con rùa đá cổ mới được phát hiện.

Đến ngày 20/3, dân làng phát hiện sự việc, thôn đã lập biên bản và buộc gia đình anh Hùng phải đưa 2 cổ vật này về chôn lại chỗ cũ.

Con rùa đá có chiều dài khoảng 0,9 m, chiều rộng khoảng 0,6 m, bị cụt một chân và tấm bia đá bị gãy một nửa chỉ còn thấy 2 chữ Hán.

Tìm thấy rùa đá và tấm bia đá có chữ cổ - 2

Tấm bia đá bị gãy nứt có khắc chữ Hán

Theo phỏng đoan của người dân địa phương, 2 cổ vật này niên đại hàng trăm năm tuổi.

Ông Nguyễn Huỳnh, Trưởng thôn Trà Liên Tây, nói: “Chúng tôi rất mong muốn chính quyền, ngành văn hóa địa phương sớm đến thẩm định và có biện pháp bảo vệ kịp thời giá trị văn hóa này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Minh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN