Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Sự kiện: Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay 10-11 đăng đàn trả lời chất vấn, khép lại 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV.

Diễn biến
09:46
Ủng hộ chuyển cơ quan điều tra việc các chủ đầu tư “ôm” quỹ bảo trì chung cư

Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) về việc xử lý dứt điểm tình trạng nhiều chủ đầu tư chiếm quỹ bảo trì chung cư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết hiện có 10% toà nhà chung cư trên cả nước xảy ra tình trạng tranh chấp. Các tranh chấp chủ yếu về quỹ bảo trì chung cư, xác định diện tích sở hữu chung và riêng, tranh chấp trong thu chi tài chính, quy chế hoạt động, cơ chế vận hành ban quản trị, phí dịch vụ và chất lượng công trình.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, quy định pháp luật quản lý, sử dụng nhà chung cư như cách tích diện tích căn hộ, lô gia, hộp kỹ thuật chưa đầy đủ. Một số chủ đầu tư chưa quan tâm nghĩa vụ thích đáng sau khi bán hàng, một số hợp đồng mua bán chưa tuân thủ đầy đủ quy định, một số điều khoản chưa rõ ràng, thiên về quyền lợi chủ đầu tư, buông lỏng quản lý.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của các địa phương, các tranh chấp tại chung cư đã giảm hắn, không còn các điểm “nóng” bức xúc.

Đối với tranh chấp về quỹ bảo trì, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết ông ủng hộ chuyển cơ quan điều tra các vụ việc chủ đầu tư cố tình chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư. Đồng thời, đề nghị các địa phương tăng cường thanh kiểm tra để phát hiện các vi phạm, từ đó có cơ sở chuyển cơ quan điều tra.

09:10
Về vụ xét xử ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Trong phần đặt câu hỏi chất vấn, ĐB Nguyễn Văn Pha (Nam Định) đã nêu vụ xét xử ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 39/2019 ngày 5-12-2019 của Toà án nhân dân Cấp cao tại TP HCM.

ĐB Pha cho rằng, vụ việc ly hôn này liên quan đến một thương hiệu cà phê lớn của Việt Nam, không ít doanh nhân đã lo lắng, quá trình xét xử ly hôn nếu không đúng đắn, sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mà theo cách ví von là sẽ biến “con đại bàng thành con chim sẻ”. Vì vậy, ĐB Nguyễn Văn Pha đề nghị Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình nêu quan điểm về vụ việc này.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đây là một vụ việc ly hôn cụ thể, nên đề nghị Chánh án Nguyễn Hoà Bình trao đổi với ĐB Pha. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh lại việc ĐB Nguyễn Văn Pha nêu “nếu việc xét xử không đúng bản chất sẽ ảnh hưởng đến một thương hiệu”.

08:49
Thất thoát trong đấu thầu, đấu giá, giao đất đai

ĐB Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) đề nghị Bộ Tài chính cho biết về thực trạng thất thoát trong công tác đấu thầu, đấu giá, giao đất đai thời gian qua?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận việc thất thoát, thất thu ngân sách nhà nước trong việc giao đất, đấu giá đất là có. Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, có nhiều nguyên nhân trong việc này, có thể kể đến như định giá không sát với thị trường; giao đất cho chủ đầu tư không sạch nên chủ đầu tư phải ứng tiền ra để đền bù, sau khi đền bù thì giá đất thay đổi lớn nhưng không được định giá lại.

Theo Bộ trưởng, quá trình thanh, kiểm tra thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp gây thất thoát, thất thu ngân sách sau đấu thầu, đấu giá đất. Bên cạnh đó, công tác cổ phần hoá doanh nghiệp cũng cho thấy những bất cập trong vấn đề đất đai. Bộ Tài chính đang báo cáo với Chính phủ để hoàn thiện cơ chế đấu thầu, đấu giá đất.

08:47
Có tình trạng can thiệp vào quá trình xét xử không?

ĐB Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hoà) đặt câu hỏi với Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình về việc trong quá trình xét xử, Thẩm phán có xin ý kiến của lãnh đạo Toà án nhân dân Tối cao không? Có tình trạng can thiệp vào quá trình xét xử hay không?

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Chúng tôi không chỉ đạo việc xét xử với toà án cấp dưới, kể cả án hành chính hay hình sự. Toà án nhân dân Tối cao tôn trọng việc xét xử độc lập của toà án cấp dưới. Trong một số trường hợp, địa phương lúng túng về áp dụng pháp luật, khi có cách hiểu khác nhau về cách áp dụng luật, lúc này Toà án nhân dân Tối cao có tư vấn nhưng chỉ mang tinh chất tham khảo, thỉnh thị (xin ý kiến, chỉ thị) về nghiệp vụ, về các vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Đối với việc chỉ đạo án, không có việc chỉ đạo qua một công văn, mà phải mang hồ sơ gốc lên cùng nghiên cứu.

08:44
Hai vấn đề chất vấn Thủ tướng

ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) chất vấn Thủ tướng 2 vấn đề. Thứ nhất liên quan đến quỹ bảo trì chung cư, ĐB Nguyễn Mai Bộ đề nghị Thủ tướng có giải pháp để Chỉ thị 29 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được thực hiện có hiểu quả trên thực tế. Vị ĐB tỉnh An Giang cũng kiến nghị xử lý hình sự các chủ đầu tư chiếm đoạt quỹ bảo trì chung cư.

Thứ hai, ĐB Nguyễn Mai Bộ chất vấn Thủ tướng có đồng tình với chuyển việc quản lý công tác cai nghiện từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hay không, để công tác quản lý cai nghiện có hiệu quả hơn?

Ngày 10-11, tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp báo cáo, giải trình một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu (ĐB) Quốc hội.

Phiên chất vấn của kỳ họp này bắt đầu từ ngày 6-11, tổng thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là 2,5 ngày. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các ĐB đã chất vấn các thành viên Chính phủ và gửi nhiều vấn đề "nóng" chờ Thủ tướng Chính phủ trả lời.

Các vấn đề như: Kịch bản tăng trưởng GDP trong bối cảnh dịch Covid-19; thu chi ngân sách, bảo vệ môi trường; phát triển thuỷ điện; giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; liên kết vùng; giải pháp ứng phó với thiên tai... đã được các đại biểu Quốc hội quan tâm và chất vấn người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng nay 10-11

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng nay 10-11

Trong đó có thể kể đến nội dung chất vấn của ĐB Đinh Công Nhường (Bình Định). Vị ĐB tỉnh Bình Định cho biết đại dịch Covid-19 hiện nay đang bùng phát trở lại mạnh mẽ trên thế giới, Việt Nam là nước có nền kinh tế mở nên sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Do vậy, dự kiến tăng trưởng GDP đạt khoảng 6% trong năm 2021 có thể không đạt được như dự kiến. 

"Vậy xin hỏi Thủ tướng có những giải pháp đột phá nào để đạt mức tăng trưởng GDP là 6% khi mà hầu hết các nền kinh tế thế giới đều tăng trưởng âm. Chính phủ đã xây dựng kịch bản cho GDP tăng trưởng thấp hơn 6% chưa?"- ĐB Đinh Công Nhường chất vấn Thủ tướng Chính phủ.

Một số nội dung các ĐB nêu tại 2 ngày chất vấn vừa qua, các thành viên Chính phủ, trong đó có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tham gia trả lời, giải trình làm rõ trước Quốc hội và cử tri.

Đây cũng là phiên cuối cùng về hoạt động chất vấn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nhằm đánh giá lại một cách toàn diện kết quả triển khai các yêu cầu của Quốc hội được nêu trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

Sáng nay (9/11), tại phiên chất vấn của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đứng lên trả lời câu hỏi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Chiến - Văn Duẩn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN