Thủ tướng biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm, tiếp đội tuyển nữ Việt Nam khi về nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam với chiến tích lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup nữ 2023.

Thủ tướng biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm, tiếp đội tuyển nữ Việt Nam khi về nước - 1

Chiều 6/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở đấu trường thế giới. Các cô gái Việt Nam sẽ tham dự VCK World Cup 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand vào tháng 7 và 8/2023.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành vé dự World Cup nữ 2023. Thủ tướng cho biết sẽ gặp mặt chúc mừng thành tích của đội tuyển nữ ngay sau khi đội về nước.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về Việt Nam vào ngày 10/2 tới, khép lại gần 60 ngày xa nhà với thành quả ngọt ngào dành tặng người hâm mộ cả nước nhân dịp đầu xuân năm mới bằng tấm vé đi World Cup 2023.

Các cầu thủ sẽ có khoảng thời gian gần một tháng về nhà cùng gia đình trước khi tái hội quân dự kiến vào tháng 3 tới để tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai quan trọng không kém trong năm 2022 là SEA Games 31.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại thắng ĐT Trung Quốc ngày mùng 1 Tết, ĐT Việt Nam nhận lì xì từ Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã xuống sân chúc mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam và lì xì cho đội tuyển nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN