Thủ tướng Australia, New Zealand đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng

Tối nay (9/11), 2 chuyên cơ nối tiếp nhau chở chở Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu các hoạt động tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Thủ tướng Australia, New Zealand đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 1

Thủ tướng Australia xuống chuyên cơ tối nay.

Trước đó, 18 giờ cùng ngày (9/11), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo Đà Nẵng đón đoàn Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại sân bay.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sẽ có nhiều hoạt động quan trọng tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017, trong đó theo truyền thông của nền kinh tế thành viên này, Thủ tướng Malcolm Turnbull  sẽ tập trung thúc đẩy các thỏa thuận thương mại – bao gồm TPP - và theo đuổi các nỗ lực ngăn chặn việc tài trợ cho khủng bố cũng như chặn đứng mối đe dọa từ Triều Tiên, theo báo chí Úc.

18 giờ 20 tối 9/11, chuyên cơ chở Thủ tướng New Zealand- bà Jacinda Ardern, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. 

Thủ tướng Australia, New Zealand đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 2

Trong khi đó, nữ Thủ tướng New Zealand giản dị khi xuống chuyên cơ.

Thủ tướng Australia, New Zealand đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 3

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đón đoàn nữ Thủ tướng New Zealand tại sân bay Đà Nẵng.

Về độ tuổi, bà Ardern là lãnh đạo trẻ nhất tham dự APEC 2017. Bà là đại diện duy nhất trong nhóm lãnh đạo tuổi dưới 39. Thủ tướng Canada Justin Trudeau, 45 tuổi, là lãnh đạo nam trẻ nhất đồng thời là đại diện duy nhất trong nhóm lãnh đạo ở độ tuổi 40-49.

Hình ảnh đón đoàn lãnh đạo các nước thành viên APEC tối nay:

Thủ tướng Australia, New Zealand đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 4

Chuyên cơ Thủ tướng Australia đáp xuống Đà Nẵng. Ảnh Xuân Huy

Thủ tướng Australia, New Zealand đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 5

Đón đoàn

Thủ tướng Australia, New Zealand đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 6

Hình ảnh đầu tiên của Thủ tướng Australia. Ảnh Xuân Huy

Thủ tướng Australia, New Zealand đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 7

 Thủ tướng Australia có nhiều hoạt động quan trọng tại APEC 2017. Ảnh Xuân Huy

APEC ra đời năm 1989 với 12 nền kinh tế thành viên sáng lập, gồm Australia, Briunei, Canda, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malysia, New Zealand, Pinlippines, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ. Năm 1991, thêm các thành viên Trung Quốc, Hồng Kông-Trung Quốc, Đài Bắc- Trung Hoa. Năm 1993 có Mexico, Papua New Guinea. Tháng 11/2017 thêm: Chile. Năm 1998 thêm Peru, Nga, Việt Nam. Hiện APEC có 21 nền kinh tế thành viên đại diện 39% dân số thế giới, 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Huy (Báo Giao thông)
Tuần lễ APEC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN