Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc có nơi rét đậm dưới 15 độ C, miền Trung mưa lớn

Sự kiện: Tin nóng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, cuối tuần này, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời chuyển rét. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ sẽ hứng một đợt mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sau chuyển gió bắc hanh khô. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 15 độ C.

Khu vực miền Trung, từ nay đến ngày 25/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt. Quảng Bình, Bình Định mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết cuối tuần phổ biến ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối đến tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc có nơi rét đậm dưới 15 độ C, miền Trung mưa lớn - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN