"Thở phào" với chỉ số giá tiêu dùng

"CPI 2012 khoảng 7,5%" - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đưa ra nhận định trong buổi họp báo Chính phủ diễn ra chiều tối hôm nay (ngày 29/11) khiến người dân thở phào yên tâm.

Trước đó, theo diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mấy tháng gần đây liên tục tăng mạnh, các chuyên gia kinh tế đã lo lắng về khả năng khó đạt chỉ tiêu CPI là 8% như Chính phủ đề ra. Thậm chí, CPI trở về mức 2 con số đã được nghĩ đến. Tuy nhiên, người dân và các chuyên gia có thể yên tâm bởi tốc độ CPI đã liên tiếp giảm mạnh từ mức 2,2% trong tháng 9 (cao nhất kể từ đầu năm) xuống còn 0,85% trong tháng 10 và 0,47% trong tháng 11.

Tính chung 11 tháng, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 6,52%. Dự báo cả năm CPI tăng khoảng 7,5%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực qua từng tháng, chỉ số tồn kho giảm dần, từ mức 34,9% tại thời điểm 1/3 chỉ còn 20,3% vào 1/10/2012.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, các chỉ tiêu cơ bản cho năm 2012 đã được Quốc hội thông qua sẽ đạt được. Chỉ số giá tiêu dùng nếu điều hành tốt sẽ đạt khoảng trên 7%, thấp hơn mức 8% Chính phủ đã trình Quốc hội

Trong tháng này, Chính phủ chủ yếu bàn về các giải pháp đã báo cáo trước Quốc hội để sao cho bắt tay vào thực hiện ngay các giải pháp của năm 2013, đặc biệt là các giải pháp liên quan đến giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

"Hiện Chính phủ đang triển khai ngay các giải pháp về các vấn đề trên", Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.

Chính phủ cũng chuẩn bị các giải pháp để đảm bảo các mặt hàng thiết yếu không bị khan hiếm, không nảy sinh sốt giá vào Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Trà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN