Thiên thạch khổng lồ vừa bay qua Trái Đất

Đúng như dự đoán của các nhà thiên văn học, thiên thạch có kích thước tương đương một tòa nhà đã bay qua Trái Đất vào rạng sáng nay, 16/6.

Thiên thạch khổng lồ, được đặt tên là 2012 LZ1, đã bay qua Trái Đất vào 2 giờ rạng sáng ngày nay 16/6 (theo giờ quốc tế GMT). Thiên thạch với đường kính 700m bay cách Trái Đất khoảng cách 5,39 triệu km – tương đương  14 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Khoảnh khắc thiên thạch 2012 LZ1 bay qua Trái Đất đã được truyền hình trực tiếp trên trên trang web Slooh.com. Đoạn video cho thấy thiên thạch 2012 LZ1 xuất hiện với một chấm sáng màu trắng bay với tốc độ lên tới 61.000 km/giờ.

Sau khi phân tích quỹ đạo bay của2012 LZ1, các nhà khoa học có thể phỏng đoán thiên thạch này sẽ bay qua quỹ đạo Trái Đất lần tiếp theo vào năm 2016. Tuy nhiên, nó sẽ vẫn bay cách Trái Đất ở khoảng cách an toàn.

Thiên thạch 2012 LZ1 mới chỉ được phát hiện cách đây 3 ngày bởi nhà thiên văn học Rob McNaught, khi ông đang quan sát qua kính thiên văn Uppsala Schmidt tại Trung tâm quan sát Siding Spring Observatory ở Australia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN