Thành tích học tập đáng kinh ngạc của người hùng Nhâm Mạnh Dũng

Sự kiện: U23 Việt Nam

Không chỉ đá bóng hay, cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng còn sở hữu thành tích học tập khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Video bàn thắng lịch sử của Nhâm Mạnh Dũng giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan để vô địch SEA Games 31 (Bản quyền clip thuộc VTV)

“Bàn thắng này dành tặng cho người hâm mộ và tặng cho bố mẹ”

Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000 ở xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình. Sau khi có bàn thắng vàng làm nên lịch sử tại SEA Games 31, mọi thông tin về chàng cầu thủ này được người hâm mộ cập nhật liên tục.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ôm cầu thủ Tiến Linh sau khi ghi bàn thắng trong trận chung kết

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ôm cầu thủ Tiến Linh sau khi ghi bàn thắng trong trận chung kết

Ngôi nhà ở quê của Mạnh Dũng cũng tấp nập người ra, người vào đến chung vui, chúc mừng gia đình tiền đạo trẻ sau chiến thắng.

Ông Nhâm Ngoan (bố của cầu thủ Mạnh Dũng) không giấu nổi sự vui mừng chia sẻ, sau khi kết thúc trận đấu ở sân vận động Mỹ Đình tối qua, đến 2h sáng nay gia đình ông mới về đến quê nhà ở Thái Bình.

“Hôm qua ở sân vận động Mỹ Đình, người hâm mộ đến cổ vũ đội bóng đông, chen chúc nhau, mẹ của Dũng bị dẫm đứt cả giày nhưng bà ấy vẫn vui vì con trai đã toả sáng. Đêm qua tôi không thể ngủ nổi, khi cả nhà đã ngon giấc, tôi lại bật ti vi xem đi xem lại trận bóng đến 4h sáng. Dù xem trực tiếp trận đấu ở sân rồi nhưng pha ghi bàn quá nhanh, tôi muốn về xem lại chi tiết hơn, nếu có gì đó chưa ổn tôi điện thoại, góp ý, động viên con ”, ông Ngoan kể.

Ngôi nhà của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng ở Thái Bình

Ngôi nhà của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng ở Thái Bình

Theo ông Ngoan, sau khi trận đấu kết thúc, khoảng 1h sáng, Nhâm Mạnh Dũng đã gọi điện thoại cho bố mẹ nhiều lần nhưng không liên lạc được nên đã để lại tin nhắn. Chàng tiền đạo cảm ơn bố mẹ và gia đình vất vả lặn lội mưa gió lên Hà Nội cổ vũ mình thi đấu.

“Con nói hôm nay con ghi được bàn thắng này, xin dành tặng cho người hâm mộ và tặng cho bố mẹ. Khi nhận được tin nhắn của con, vợ chồng tôi thật sự hạnh phúc”, ông Ngoan khoe khéo.

Ngày 23/5, chính quyền địa phương và người dân đã đến chúc mừng gia đình Nhâm Mạnh Dũng

Ngày 23/5, chính quyền địa phương và người dân đã đến chúc mừng gia đình Nhâm Mạnh Dũng

Ông Ngoan tâm sự, ngay từ khi còn nhỏ, Mạnh Dũng đã có hướng theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Khi đi học mẫu giáo 5 tuổi, mỗi lần đi học, anh chàng phải ôm theo quả bóng nhựa, thiếu quả bóng là nhất định không chịu đi học.

Đến khi học lớp 5, Mạnh Dũng được chọn vào đội tuyển bóng đá của cụm rồi lên tỉnh Thái Bình thi đấu. Sau đó, Dũng đã trúng tuyển vào Trưởng Thể dục Thể thao của tỉnh Thái Bình và được chọn vào thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Viettel.

Ông Nhâm Ngoan – bố của cầu thủ Mạnh Dũng cho biết, gia đình ông rất vui và tự hào về con trai

Ông Nhâm Ngoan – bố của cầu thủ Mạnh Dũng cho biết, gia đình ông rất vui và tự hào về con trai

Thời gian đầu, gia đình Mạnh Dũng không ủng hộ việc anh đi theo nghiệp bóng vì nghĩ còn nhỏ phải rời xa vòng tay bố mẹ, ai cũng thương. Tuy nhiên, sự quyết tâm và nỗ lực của anh đã khiến mọi người ủng hộ, tạo điều kiện.

Dù còn khá trẻ nhưng Mạnh Dũng đã nhiều lần góp mặt trong danh sách tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế. Năm 17 tuổi, Dũng còn xuất sắc đạt danh hiệu Vua phá lưới tại vòng chung kết U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2017.

Thành tích đạt được của cầu thủ Mạnh Dũng

Thành tích đạt được của cầu thủ Mạnh Dũng

“Trong quá trình tập luyện, con đã có một chấn thương, rạn xương đòn nên không tham gia được kỳ SEA Games 30. Lúc này, Dũng buồn và tiếc nuối rất nhiều, nhưng được sự động viên của gia đình và ban huấn luyện, con đã yên tâm tập luyện để quay trở lại sân cỏ. Ở kỳ SEA Games 31, con đã thực sự toả sáng, mang vinh quang về cho nền bóng đá Việt Nam, gia đình tôi rất tự hào”, ông Ngoan kể.

Ông Ngoan cũng tiết lộ, đi theo nghiệp bóng, Mạnh Dũng cũng gặp nhiều khó khăn. Chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31, anh phải tập luyện ngày đêm với cường độ cao, gia đình cũng chỉ biết an ủi, động viên để Dũng vượt qua. Thấu hiểu được nỗi vất vả của con, cả kỳ SEA Games 31, trận đấu nào của đội tuyển U23 Việt Nam ông Ngoan cũng có mặt ở sân để trực tiếp cổ vũ con cùng các đồng đội.

Góc trưng bày những kỷ niệm của cầu thủ này

Góc trưng bày những kỷ niệm của cầu thủ này

Không chỉ đá bóng hay, “người hùng” Nhâm Mạnh Dũng còn học giỏi

Bố của chân sút sinh năm 2000 cho hay, Mạnh Dũng là con thứ 2 trong gia đình bố mẹ làm nông. Không chỉ là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, Mạnh Dũng còn là một học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 12.

“Từ lớp 1 đến lớp 5 học ở nhà, con đều đạt thành tích xuất sắc. Khi đi học văn hoá, năm nào con cũng đạt học sinh giỏi. Tôi vẫn nhớ khi rút hồ sơ cho con theo nghiệp thể thao, thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm của con còn tiếc, khuyên gia đình suy nghĩ kỹ vì học lực của Dũng rất giỏi”, ông Ngoan nhớ lại.

Hiện tại, người hùng của U23 Việt Nam đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Sắp tới là chung kết U23 Châu Á, ông Ngoan mong rằng Mạnh Dũng và toàn đội tuyển Việt Nam sẽ lấy động lực ở kỳ SEA Games 31 để cố gắng thi đấu tốt, mang vinh quang về cho đất nước.

Danh hiệu của Nhâm Mạnh Dũng được treo tại gia đình

Danh hiệu của Nhâm Mạnh Dũng được treo tại gia đình

Ông Đặng Thế Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình) cho biết, năm 2011, lãnh đạo bộ môn bóng đá Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Thái Bình đã phát hiện ra tài năng của mạnh Dũng khi xem em thi đấu ở giải bóng đá nhi đồng toàn tỉnh.

Theo ông Dũng, sau đó Mạnh Dũng được tuyển vào đội và dự giải vô địch U11 toàn quốc trong Đắk Lắk. Khoảng 2 năm sau, Dũng được tuyển lên đội trẻ Viettel theo hợp đồng liên kết đào tạo với trường và sau đó được Trung tâm thể thao Viettel, Câu lạc bộ bóng đá Viettel giữ lại cho đến giờ.

Ông Dũng cho hay, ngoài việc đá bóng hay thì Mạnh Dũng học rất giỏi. Khi học kỳ 2 năm lớp 5, chàng tiền đạo này chuyển lên thành phố học bóng đá, ông chính là người đưa Mạnh Dũng đi thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố và đoạt giải 3. Đây cũng là lý do khiến đơn vị khó khăn để thuyết phục gia đình Mạnh Dũng đồng ý cho em theo nghiệp thể thao. Sau đó, ông Dũng phải nhờ người quen tác động, động viên, bố mẹ Mạnh Dũng mới đồng ý cho con theo nghiệp thể thao.

Không chỉ đá bóng hay mà Mạnh Dũng học rất giỏi

Không chỉ đá bóng hay mà Mạnh Dũng học rất giỏi

Ông Phạm Công Luận - Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng (Đông Hưng, Thái Bình) cho biết, Mạnh Dũng sinh ra trong gia đình có 2 anh em. Dũng là con út trong nhà và học rất giỏi.

Theo ông Luận, bàn thắng của Mạnh Dũng là niềm tự hào của quê lúa Thái Bình nói chung, địa phương nơi Dũng sinh ra nói riêng và rạng danh cho cả họ Nhâm ở xã Đông Hoàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai ghi ”bàn thắng vàng” giúp U23 Việt Nam giành HCV, bố Nhâm Mạnh Dũng nói gì?

Bố tuyển thủ Nhâm Mạnh Dũng đã có chia sẻ sau khi chứng kiến con trai ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại kình địch U23 Thái Lan để giành tấm huy chương vàng SEA...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN