Thanh Hóa: Sẽ khởi tố hình sự vụ cá chết trắng sông

Sự kiện: Thanh Hóa

Liên quan đến vụ sông Bười ô nhiễm cá chết hàng loạt, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình điều tra, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự.

 Thanh Hóa: Sẽ khởi tố hình sự vụ cá chết trắng sông - 1

Ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống sông kiểm tra và thăm hỏi động viên bà con nhân dân.

Sáng 8/5, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc ô nhiễm đã tàn phá môi sinh, gây thiệt hại lớn cho người dân nghèo nuôi cá lồng, nên đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình điều tra và hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, với hành vi xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Việc xả thải của nhà máy đường xuống sông Bưởi đã làm ô nhiễm nghiêm trọng khiến cá chết hàng loạt, cũng như đe dọa đến nguồn nước sinh hoạt của người dân 15 xã thuộc huyện Thạch Thành và nguy cơ lan đến 7 xã thuộc huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Theo đó, từ ngày 4/5 đến ngày 7/5, trên sông Bưởi đoạn chảy từ xã Thạch Lâm xuống xã Thành Vinh (Thạch Thành) đã xảy ra hiện tượng cá sông và cá nuôi lồng bè chết hàng loạt. Ước tính đã khiến 73/109 lồng cá trên toàn huyện bị thiệt hại với 17,2 tấn cá chết.

Thanh Hóa: Sẽ khởi tố hình sự vụ cá chết trắng sông - 2

Nhà máy đường thừa nhận xả thải khiến cá chết trắng trên sông Bưởi.

Ngày 5/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình truy tìm và phát hiện Nhà máy đường Hòa Bình xả thải chưa qua xử lý ra sông Bưởi gây ô nhiễm nguồn nước.

Biên bản làm việc nêu rõ, Nhà máy đường Hòa Bình đã thừa nhận thải nước chưa qua xử lý ra sông Bưởi với lưu lượng xả thải khoảng 300m3/ngày đêm trong vòng 1 tháng 10 ngày (từ ngày 15/3 đến 25/4).

Thanh Hóa: Sẽ khởi tố hình sự vụ cá chết trắng sông - 3

Người dân đau đớn trước việc cá chết hàng loạt.

Sáng ngày 8/5, phóng viên Báo Người Đưa Tin tiếp tục có mặt tại hiện trường xã Thành Vinh, theo ghi nhận mặc dù người dân đã vớt cá chết đi tiêu hủy nhưng dọc hai bên bờ sông nước vẫn hôi nồng nặc, nếu tắm rửa thì rất ngứa.

Hàng chục hộ dân vẫn chưa nguôi ngoai sự đau đớn, xót xa khi nhìn những con cá của mình nuôi trong 3 – 4 năm trời nay bỗng nhiên chết hết. Nhiều người dân chứng kiến cảnh cá bị mang đi tiêu hủy mà không cầm nổi nước mắt.

OOng Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm cho biết, đây là lần thứ 3 xảy ra hiện tượng cá chết nổi trên sông Bưởi. Hiện tại có 4 thôn là Biện, Đồi, Thống Nhất và Nghéo đang chịu ảnh hưởng trực tiếp, 60% hộ dân ở đây là sử dụng nước sông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Trang ([Tên nguồn])
Thanh Hóa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN