Thăng hàm thiếu tá, đề nghị phong liệt sĩ cho phi công Nguyễn Thành Trung

Sự kiện: Thời sự

Lễ tang Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung dự kiến được tổ chức theo nghi thức quân đội vào ngày 6-12 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Thăng hàm thiếu tá, đề nghị phong liệt sĩ cho phi công Nguyễn Thành Trung - 1

Lễ tang của phi công Nguyễn Thành Trung tại Anh ngày 1-12. Ảnh: bucksfreepress

Thông tin từ Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) cho biết đã thống nhất với gia đình về việc tổ chức tang lễ phi công Nguyễn Thành Trung.

Theo đó, ngày 5-12, tro cốt phi công Nguyễn Thành Trung sẽ được đưa về nước và ngày 6-12 cử hành tang lễ theo nghi thức quân đội tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng được tổ chức từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 6-12 (tức ngày 19-10 năm Đinh Dậu). Lễ truy điệu sẽ được tổ chức từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ cùng ngày.

Binh đoàn 18 cũng cho biết vừa quyết định thăng hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho phi công Nguyễn Thành Trung; đồng thời đang hoàn tất thủ tục đề nghị phong danh liệt sĩ cho Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung vì đã hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Vương quốc Anh.

Phi công Nguyễn Thành Trung được Bộ Quốc phòng cử tham dự khoá huấn luyện, đào tạo giáo viên bay quân sự tại Vương quốc Anh từ ngày 20-10-2017 đến ngày 22-12-2017. Tuy nhiên, lúc 11 giờ 47 phút ngày 17-11 (giờ địa phương, tức 18 giờ 47 phút ngày 17-11 giờ Việt Nam), phi công Nguyễn Thành Trung cùng giáo viên hướng dẫn đang điều khiển máy bay Cabri G2 ở độ cao khoảng 330m thì bị một máy bay quân sự Cessna đâm vào đuôi. Vụ tai nạn diễn ra tại khu vực bay huấn luyện Buckinghamshire khiến cả 4 người trên 2 máy bay đều thiệt mạng.

Thăng hàm thiếu tá, đề nghị phong liệt sĩ cho phi công Nguyễn Thành Trung - 2

Phi công Nguyễn Thành Trung trước khi hi sinh - Ảnh: VOV

Tại thời điểm hi sinh, phi công Nguyễn Thành Trung 32 tuổi, mang hàm đại uý, là Phó trưởng Phòng đào tạo phi công cấp 1, giáo viên bay Trung tâm huấn luyện Binh đoàn 18.

Phi công Nguyễn Thành Trung quê ở Nam Định, trú tại phường Phương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống quân nhân và là con trai duy nhất, phi công Nguyễn Thành Trung nhập ngũ năm 2004, được đào tạo tại Trường Sĩ quan không quân và trở thành phi công quân đội cấp 1, có tổng giờ bay tích lũy là hơn 3.634 giờ 32 phút.

Năm 2016, phi công Nguyễn Thành Trung lập gia đình. Do điều kiện công tác, gia đình đã chuyển vào sinh sống tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Anh hi sinh khi có một con trai còn nhỏ, vợ anh đang mang thai con thứ hai.

Đã nhận dạng được thi thể phi công Việt tử nạn ở Anh

Hiện công tác nhận dạng nạn nhân sau vụ tai nạn 2 máy bay huấn luyện đâm nhau ở Anh đã hoàn tất nhưng các cơ quan có trách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Hà (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN