Tây Ninh công bố thành lập thành phố mới

Chiều ngày 14/2, hàng ngàn người dân đã đổ về sân vận động tỉnh Tây Ninh đón mừng lễ công bố Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về thành lập TP. Tây Ninh trực thuộc tỉnh Tây Ninh.

Buổi lễ đã được nhiều Đài truyền hình trực tiếp: Đài truyền hình TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang (từ 17h30 đến 19h).

Tới dự buổi lễ có đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng- Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, đại biểu các tỉnh và đông đảo nhân dân đến tham dự.

Tây Ninh công bố thành lập thành phố mới - 1

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trao nghị quyết của chính phủ về thành lập TP.Tây Ninh

Tây Ninh công bố thành lập thành phố mới - 2

Tây Ninh công bố thành lập thành phố mới - 3

Đại biểu các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo đến dự lễ

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy,Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Hữu Hậu, Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh nghị quyết 135/2013/NQ-CP của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh, ký ngày 29/12/2013.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chúc mừng sự kiện trọng đại của tỉnh Tây Ninh. Phó Thủ tướng đánh giá, sau ngày thống nhất đất nước, thị xã Tây Ninh đã vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh cần nâng cao năng lực quản lý hành chính, đoàn kết dân tộc, phấn đấu đưa TP Tây Ninh thành đô thị loại II.

Sau buổi lễ, đã có màn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng thị xã Tây Ninh trở thành thành phố mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Minh (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN