Tàu sân bay Liêu Ninh âm thầm rút khỏi Biển Đông

Tàu sân bay Liêu Ninh cùng các tàu hộ vệ đã rời khỏi Biển Đông và trở về cảng nhà Thanh Đảo sau 37 ngày huấn luyện chiến đấu.

Ngày 1/1, hải quân Trung Quốc đã công bố những hình ảnh đầu tiên của cụm tàu sân bay chiến đấu Liêu Ninh sau khi chiếc tàu sân bay này hoàn tất chuyến thử nghiệm trên Biển Đông và trở về cảng nhà ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Trong những bức ảnh mới được công bố này, tàu Liêu Ninh đang di chuyển cùng một số tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu khác. Hải quân Trung Quốc không tiết lộ những bức ảnh trên được chụp khi nào và ở đâu.

Tàu sân bay Liêu Ninh âm thầm rút khỏi Biển Đông - 1

Tàu Liêu Ninh cùng tàu chiến và máy bay hộ vệ rời khỏi Biển Đông

Hải quân Trung Quốc ra thông báo cho biết tàu sân bay Liêu Ninh đã hoàn thành 37 ngày huấn luyện và thử nghiệm trên Biển Đông, thực hiện hơn 100 cuộc diễn tập và khoa mục huấn luyện nhằm kiểm tra khả năng chịu sóng biển, tốc độ di chuyển ở vùng nước sâu, khả năng định hướng cũng như độ tin cậy của các loại vũ khí và trang bị.

Tàu Liêu Ninh rời cảng Thanh Đảo từ hôm 26/11 và sau đó lên đường tiến xuống Biển Đông. Đây là chuyến hành trình dài ngày đầu tiên của tàu Liêu Ninh kể từ khi nó được biên chế vào hải quân Trung Quốc từ hồi năm ngoái.

Tàu sân bay Liêu Ninh âm thầm rút khỏi Biển Đông - 2

Cụm tàu sân bay chiến đấu Liêu Ninh

Trong chuyến đi đến Biển Đông lần này, tàu Liêu Ninh đã hoàn thành chương trình huấn luyện chiến đấu toàn diện và xây dựng đội hình cụm tàu sân bay chiến đấu cùng các tàu chiến và tàu ngầm khác.

Đi hộ tống tàu Liêu Ninh xuống Biển Đông có 2 tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương và Thạch Gia Trang cùng 2 tàu hộ vệ tên lửa Yên Đài và Duy Phường, và các chuyên gia quân sự cho rằng đây chính là những thành phần hạt nhân trong cụm tàu sân bay chiến đấu Liêu Ninh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN