Tàu Philippines và TQ đụng độ 2 giờ ở biển Đông

Một tàu chở binh lính Philippines đã đụng độ với các tàu tuần duyên của Trung Quốc tại Biển Đông vào ngày 29/3.

Hãng tin AP đưa tin, chiếc tàu đánh cá chở binh lính Philippines đã đụng đầu với các tàu tuần duyên của Trung Quốc gần một rặng san hô mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Theo ông Ferdinand Gato - người phát ngôn của quân đội Philippines, chiếc tàu đánh cá của họ được dùng để vận chuyển 10 tấn hàng hóa cung cấp cho chiếc tàu hải quân mắc cạn và binh lính thay thế tại khu vực Second Thomas Shoal (hay còn gọi là  bãi Cỏ Mây thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện đang do lính Philippines kiểm soát - PV).

Tuy nhiên, khi gần đến Second Thomas Shoal thì chiếc tàu của Philippines đã bị 4 tàu Trung Quốc ngăn lại.

“Chúng tôi đã yêu cầu tàu Trung Quốc tránh đường một cách hòa bình, nhưng nỗ lực đó không được đáp lại. Điều đó buộc các binh lính của chúng tôi phải rẽ sang hướng khác để tiến tới Second Thomas Shoal. Nếu không làm như thế, thủy quân lục chiến tại khu vực này sẽ chết đói”, ông Ferdinand Gato nói.

Phóng viên Jim Gomez của AP, người được quân đội Philippines mời đến chứng kiến vụ việc (ngồi trên máy bay của quân đội Philippines) cho biết, 4 tàu tuần duyên Trung Quốc đã đuổi theo và vây hãm tàu Philippines trong khoảng 2 giờ. Nhưng cuối cùng chiếc tàu đánh cá của binh lính Philippines vẫn lên được bãi san hô Second Thomas Shoal.

Second Thomas Shoal hay còn gọi là Bãi Cỏ Mây nằm ở phía Đông Nam quần đảo Trường Sa. Tại đây có một tàu hải quân của Philippines mắc cạn từ năm 1999. Chiếc tàu này đã bị hư hỏng nhiều nhưng vẫn có binh lính Philippines đồn trú. Trong những năm gần đây Trung Quốc và Philippines thường xuyên có những vụ va chạm ở khu vực này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN