Tàu ngầm Trung Quốc đòi ra biển lớn

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng TQ đòi tàu ngầm nước này được tự do đi lại trên các vùng biển quốc tế, trong đó có khu vực tây bắc Thái Bình Dương, nơi lực lượng hải quân của các quốc gia khác thường hoạt động.

Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua, người phát ngôn bộ này Geng Yansheng lên tiếng đòi tàu ngầm Trung Quốc được tự do đi lại trên các vùng biển quốc tế, trong đó có khu vực tây bắc Thái Bình Dương, nơi lực lượng hải quân của các quốc gia khác thường hoạt động.

Tàu ngầm Trung Quốc đòi ra biển lớn - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng

Ông Geng cũng chỉ trích cái gọi là “Mối đe dọa quân sự Trung Quốc” như truyền thông Nhật Bản vẫn mô tả và coi đây là một hành động “cố tình gây căng thẳng với động cơ chính trị ngầm” và “không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Gần đây, truyền thông Nhật Bản liên tục đưa tin về sự xuất hiện của tàu ngầm lớp Yuan của Trung Quốc tại các vùng biển tiếp giáp giữa hai nước.

Tàu ngầm Trung Quốc đòi ra biển lớn - 2

Tàu ngầm lớp Yuan của Trung Quốc

Theo ông Sumihiko Kawamura, cựu Tư lệnh Liên đội Không quân săn tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Trung Quốc hiện vẫn chưa đạt được công nghệ “tàng hình” cho tàu ngầm và “khi hoạt động, tàu ngầm của Trung Quốc phát ra tiếng động như khua chiêng gõ mõ.” Ông cho rằng tại thời điểm hiện nay, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản có ưu thế vượt trội hơn hải quân Trung Quốc, đặc biệt là khả năng tác chiến chống tàu ngầm.

Hiện nay, Trung Quốc mới chỉ có 4 máy bay chống tàu ngầm, trong khi 77 chiếc máy bay săn ngầm P-3C của Nhật Bản vẫn thường xuyên tuần tra trên các vùng biển xung quanh Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Japan Times, Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN