Tàu hỏa đấu đầu kinh hoàng ở Argentina

Hai chiếc tàu hỏa đã đâm vào nhau tại thành phố Castelar, Argentina làm 3 người chết và 135 người bị thương.

Khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 13/6, một chiếc tàu hỏa của hãng Sarmiento đã đâm vào một chiếc tàu đang đỗ trên đường ray tại giao điểm của đường Zapiola, thành phố Castelar của Argentina làm 3 người chết, 135 người bị thương, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thị trưởng Lucas Ghi, lực lượng Phòng vệ Dân sự và cứu hộ bao gồm xe cứu thương và trực thăng cấp cứu đã được triển khai tới hiện trường giúp đỡ các nạn nhân của vụ việc được coi là “nghiêm trọng” này.

Tàu hỏa đấu đầu kinh hoàng ở Argentina - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Một nhân chứng tên là Adriana kể lại: “Chúng tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn. Hai con tàu đâm sầm vào nhau. Có nhiều người bị mắc kẹt và 20 phút sau cảnh sát mới đến.”

Tàu hỏa đấu đầu kinh hoàng ở Argentina - 2

Các lực lượng cứu hộ đổ tới hiện trường

Tàu hỏa đấu đầu kinh hoàng ở Argentina - 3

Nhân viên cứu hộ đưa người bị nạn đi cấp cứu

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tòa án liên bang đã ra lệnh bắt giữ lái tàu và phụ lái của con tàu gây ra tai nạn với cáo trạng giết người. Hiện cảnh sát và quân cảnh vẫn đang thu thập và lưu giữ chứng cứ tại hiện trường. Tất cả các camera giám sát ghi lại vụ tai nạn này đều đã bị thu giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Buenosairesherald) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN