Tàu chết máy, 13 ngư dân gặp nạn trên biển

Trên đường vào bờ tránh bão số 6, tàu cá chở theo 13 ngư dân huyện Quỳnh Lưu bị chết máy, trôi tự do trên biển. Hiện lực lượng cứu hộ Bộ đội biên phòng Nghệ An và Biên phòng Hà Tĩnh đang tìm cách tiếp cận con tàu để cứu dân.

Chiều 7/8, lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ đội biên phòng Nghệ An nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu NA-93044 TS của ông Trương Văn Thức, trú tại xóm Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai đang trên đường chạy vào bờ tránh bão thì bất ngờ bị chết máy. Trên tàu, ngoài ông Thức, còn có 12 thuyền viên khác. Hiện tàu đang trôi tự do trên biển tại vị trí có tọa độ 18050’N và 105050’E, cách đảo Ngư 12 hải lý.

Tàu chết máy, 13 ngư dân gặp nạn trên biển - 1

Tàu cứu hộ số hiệu BP34-19-01 – Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh

Nhận được tin báo, Đại tá Hoàng Ngọc Năm, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An lập tức có mặt tại Hải đội 2 – Cửa Hội để chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn. Bội đội biên phòng Nghệ An đã điều 2 tàu cao tốc mang số hiệu BP 061101 và BP061102 cùng các chiến sĩ ra cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên trên đường đi, sóng to, gió quá lớn, tàu cao tốc không thể đi tiếp được. Lúc này, đại tá Hoàng Ngọc Năm báo cáo sự việc lên Bộ tư lệnh Hải quân và Bộ tư lệnh Biên phòng, đề nghị cho tàu cao tốc của Hải đội 2 quay trở về.

Sau đó ít phút, Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ tư lệnh Hải quân đã điều tàu mang số hiệu BP34-19-01 do Trung tá Ngô Đức Đông, Hải đội trưởng Hải đội 2 – Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cùng 8 cán bộ tham gia cứu nạn. Hiện, lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận con tàu bị nạn, đưa ngư dân vào bờ.

Tàu chết máy, 13 ngư dân gặp nạn trên biển - 2

Tàu mang số hiệu BP34-19-01 đang tiếp cận con tàu bị nạn, đưa ngư dân vào bờ

Tàu chết máy, 13 ngư dân gặp nạn trên biển - 3

Các con tàu đã vào vị trí neo đậu an toàn

Trung tâm phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An cho biết, chiều 7/8, hơn 4000 phương tiện/ 18.679, lao động của tỉnh đã vào bờ trú ẩn, neo đậu an toàn tại các bến trú bão trên địa bàn; 37 phương tiện với 223 lao động đánh bắt hải sản ở vùng biển các tỉnh khác đã vào vị trí an toàn; 86 phương tiện, 516 lao động ngoài tỉnh đang neo đậu trên các âu thuyền tránh, trú bão của tỉnh. Tất cả các phương tiện đều đang nhận được thông báo về vị trí, hướng đi của bão số 6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Hà (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN