Tặng tàu cá bị tàu TQ đâm chìm cho TP.Đà Nẵng

Chủ tàu cá ĐNa 90152 muốn hiến tặng con tàu này cho chính quyền làm vật trưng bày tố cáo tội ác của Trung Quốc.

Sáng 14/6, trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), chủ tàu cá ĐNa 90152 bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm cho biết, gia đình bà sẽ hiến con tàu này cho UBND TP.Đà Nẵng làm bằng chứng tố cáo tội ác của Trung Quốc.

Bà Hoa nói rõ: “Gia đình tôi đã bàn với nhau và quyết định sẽ hiến con tàu này cho chính quyền thành phố làm vật trưng bày. Đây sẽ là một vật chứng của lịch sử nhằm tố cáo tội ác của Trung Quốc vì đã cố tình giết ngư dân chúng tôi.”

Trước đó, vào ngày 4/6, ông Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng) cùng đoàn công tác huyện đảo đã trực tiếp xuống Hợp tác xã Trục vớt và đóng sửa tàu Bắc Mỹ An (quận Sơn Trà,TP.Đà Nẵng) để khảo sát con tàu ĐNa 90152 sau khi được trục vớt.

Và ngay sau đó, UBND huyện đảo Hoàng Sa đã gửi văn bản, đề xuất lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho huyện mua, chuyển quyền sở hữu con tàu ĐNa 90152 về cho huyện Hoàng Sa.

Như vậy, sau khi gia đình chủ tàu hiến tặng cho TP.Đà Nẵng, con tàu ĐNa 90152 sẽ được lưu trữ làm chứng tích, trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa khi hoàn thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN