Tâm sự của nữ bệnh nhân nhiễm virus Corona vừa xuất viện sáng nay (18/2)

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một trong 3 trường hợp đầu tiên của Việt Nam được phát hiện nhiễm Covid-19 là công nhân trở về từ Vũ Hán và người hàng xóm nhiễm bệnh trong một lần sang chơi tết nhà công nhân N.T.D., đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện sáng 18/2.

Cuối giờ sáng 18/2, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức lễ xuất viện cho 2 bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 còn lại điều trị tại cơ sở này, cả 2 đều là người Vĩnh Phúc. Như vậy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 5 bệnh nhân mắc Covid-19, đều từ Vĩnh Phúc. Tất cả đều đã khỏi bệnh và xuất viện.

Video bệnh nhân xuất viện - Video: Tuấn Dũng

Bệnh nhân thứ nhất được xuất viện là P.V.C. (29 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) là công nhân trong đoàn công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Vũ Hán, Hồ Bắc trong 2,5 tháng. Nam công nhân này trở về Việt Nam ngày 17/1 trên chuyến bay CZ8315 của Southern China qua sân bay quốc tế Nội Bài. Bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, ho từ 21/1. Bệnh nhân đến điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc ngày 23/1. Ngày 26/1, bệnh nhân tiếp tục chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt cao. Sau 3 ngày điều trị bệnh nhân hết sốt, toàn trạng ổn định. Ngày 30/1, anh C. có kết quả dương tính với virus corona mới. Kết qủa xét nghiệm ngày 11 và 12/2 đều âm tính với virus corona mới. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, hết sốt 10 ngày, toàn trạng ổn định.

PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh chúc mừng các bệnh nhân xuất viện

PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh chúc mừng các bệnh nhân xuất viện

Hai bệnh nhân là P. V. C. (29 tuổ) và bà N. T. Y.​ (55 tuổi) được xuất viện sáng 18/2- Ảnh: H.Anh

Hai bệnh nhân là P. V. C. (29 tuổ) và bà N. T. Y.​ (55 tuổi) được xuất viện sáng 18/2- Ảnh: H.Anh

Bệnh nhân thứ 2 là bà N.T.Y.​, 55 tuổi ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân Y. là hàng xóm của ca bệnh N.T.D. (23 tuổi là ca bệnh Covid-19 đã được xác định). Ngày 28/1, bệnh nhân đến nhà N.T.D. chúc tết, có ngồi tại nhà bệnh nhân D. khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi về. Bệnh nhân Y. nằm trong danh sách người tiếp xúc gần đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc giám sát chặt chẽ. Ngày 30/1, bà Y. xuất hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người. Đến ngày 5/2 bệnh nhân còn sốt, tức ngực, đau đầu, đau mỏi người, vào cách ly tại trạm y tế Quang Hà. Từ ngày 5/2 đến 9/2, bệnh nhân còn sốt, kèm thêm ho khan, chụp XQ có viêm phổi, xét nghiệm xác định nhiễm Covid-19 nên được chuyển BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Bệnh nhân được xét ngày 12/2 và 15/2 đều có kết quả âm tính, tình trạng viêm phổi cải thiện. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định. Các kết quả X-quang, xét nghiệm đều bình thường.

Các bác sĩ cùng chúc mừng bệnh nhân trong ngày xuất viện

Các bác sĩ cùng chúc mừng bệnh nhân trong ngày xuất viện

Chia sẻ cảm xúc trong ngày được xuất viện, nữ bệnh nhân N.T.Y. nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. "Tôi không thể nghĩ rằng mình được chăm sóc chu đáo và tận tình đến như vậy. Ngay từ khi nhập viện là ngày 9/2, các bác sĩ đã động viên tôi rất nhiều. Khi nhập viện tôi sốt cao, rét run... thậm chí tôi cũng nghĩ đến việc mình có thể không qua khỏi. Tôi có nới với các bác sĩ: "Nếu bác sĩ không chữa được bệnh cho tôi thì tôi cũng chấp nhận" vì bản thân tôi cũng lớn tuổi, sức đề kháng kém. Thế nhưng y bác sĩ đã động viên, giúp tôi vượt qua sự lo lắng ấy. Đến hôm nay, sau 9 ngày điều trị, tôi được xuất viện, thực sự tôi chỉ muốn cảm ơn các y bác sĩ và mọi người. Chỉ một người bị bệnh mà biết bao người bị ảnh hưởng, liên luỵ"- bệnh nhân N.T.Y chia sẻ.

Nữ bệnh nhân này nhớ lại, khi mới mắc bệnh được chuyển đến điều trị ở Phòng khám đa khoa Quang Hà (huyện Bình Xuyên), bà đã sốt rất cao, thân nhiệt lên tới 39,7 - 39,8 độ C và lúc xe chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bà vẫn rất mệt, người rét run. "Các bác sĩ nói với tôi đây là bước đầu, chị hãy mạnh mẽ lên còn chúng em ở đây, còn người dân cả nước nữa, chị hãy tin tưởng, các bác sĩ sẽ điều trị khỏi cho chị. Khi điều trị ở đây, mỗi ngày tôi một khỏe hơn"- bà Y. kể lại những lời động viên của các bác sỹ.

Video bác sĩ nói về tình trạng Covid-19 - Video: Tuấn Dũng

Chúc mừng 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được phân công là nơi "đầu sóng ngọn gió" tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus corona. "Hôm nay là 2 bệnh nhân cuối cùng ra viện, chúng tôi cũng hi vọng đây sẽ là 2 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở đây trong mùa dịch này"- ông Khuê nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, chị Y. sẽ ở lại bệnh viện vài ngày để hồi phục về tinh thần, sau những stress do những ngày dài ở khu cách ly này.

Theo các chuyên gia y tế dù chưa có thuốc đặc trị hay vắc-xin phòng Covid-19 nhưng Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm, tự tin chữa khỏi bệnh bằng các phương pháp điều trị khác. Nếu có ca nhiễm mới, chúng ta đủ năng lực khoanh vùng, chữa khỏi bệnh.

Việt Nam hiện ghi nhận 16 ca mắc Covid-19. Kể từ ngày 13/2 đến nay, chưa phát hiện thêm ca mắc mới. Đến thời điểm này đã có 9/16 bệnh nhân được xuất viện. Chỉ còn 3 trường hợp vẫn đang theo dõi nhưng tình trạng đều tiến triển tốt, dự kiến cũng sẽ sớm được ra viện.

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải cho biết đã có 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus corona chủng mới, đủ điều kiện xuất viện. Các bệnh nhân đang điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà thuộc Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) gồm: Mẹ và em gái, chị họ của bệnh nhân N.T.D. (23 tuổi, ở xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và nữ công nhân cùng đoàn đi tập huấn ở Vũ Hán (Trung Quốc) với chị D.

Vĩnh Phúc đang là tỉnh có nhiều người mắc virus corona nhất, với 11 bệnh nhân. Nguồn lây nhiễm ở Vĩnh Phúc là từ một nhóm 8 công nhân Công ty Nihon Plast ở Vũ Hán được cử đến Vũ Hán (tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc), tập huấn trước đó và về nước vào ngày 17-1. Một trong 8 công nhân này là Nguyễn Thị D. đã lây cho 5 người khác gồm bố, mẹ, em gái, chị họ, hàng xóm và bé 3 tháng tuổi lây bệnh từ người bà ngoại là chị họ của D.

Nguồn: [Link nguồn]

Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 ở TP.HCM đã khỏi bệnh

Đây là ca bệnh nhiễm Covid-19 thứ 3 của TP.HCM đã khỏi bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Dung ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN