Tắm biển, 7 học sinh bị sóng cuốn trôi, mất tích

Trong lúc tắm biển, gặp lúc sóng lớn 7 em học sinh bị nước cuốn trôi mất tích, nhiều học sinh khác may mắn được thầy cô giáo ứng cứu kịp, đưa lên bờ nên thoát nạn.

Đến chiều 29/12, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực bãi biển 30/4 (thuộc địa phận H. Cần Giờ, TPHCM) vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương.

Lúc 17h20 chiều (cùng ngày), bà Phạm Thị Tâm – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam sinh Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 8A6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (đóng tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Thi thể một em học sinh đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đang đưa vào bờ nhưng chưa xác định được danh tính.

Hiện Cảnh sát PCCC TP HCM vẫn đang phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn khác để tìm kiếm 5 thi thể các em học sinh còn lại.

Tắm biển, 7 học sinh bị sóng cuốn trôi, mất tích - 1

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực bãi biển 30/4 (thuộc địa phận H. Cần Giờ) vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương.

Trước đó theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, 96 em học sinh thuộc các khối 6,7,8,9 của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Dầu Tiếng, Bình Dương đạt thành tích tốt ở các môn Sử - Địa đi tham quan khu Rừng Sác và kết thúc chuyến đi bằng tắm biển ở bãi biển 30/4 gồm 15 thầy cô giáo và 5 người hướng dẫn.

Đến khoảng 11h, trưa cùng ngày, sau khi thực địa xong, gần 20 chục em học sinh nam ra biển 30/4 để tắm. Trong lúc các em đang tắm thì bất ngờ có sóng lớn ập đến, nhiều em bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, các học sinh khác hốt hoảng báo cho giáo viên cùng ban giám hiệu nhà trường đến ứng cứu. Qua kiểm tra con số thì nhà trường phát hiện 7 em học sinh bị mất tích.

Ông Nguyễn Văn Xê, trưởng Phòng giáo dục huyện Dầu Tiếng, cho biết đang trên đường xuống Cần Giờ, phối hợp cùng Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xử lý vụ việc.

Tắm biển, 7 học sinh bị sóng cuốn trôi, mất tích - 2

Nhiều phụ huynh vẫn đang mong ngóng tin tức con em mình

Hiện, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đang huy động nhiều lực lượng như BCH Quân sự huyện, Phòng Cảnh sát PCCC, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Long Hòa…phối hợp cùng đội người nhái thành phố tiếp tục tìm kiếm các em.

Đến 20h30 ngày 29/12, lực lượng cứu hộ vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các em học sinh mất tích khi tắm trên biển Cần Giờ, TP.HCM. Hiện 2 thi thể đã được tìm thấy, còn 5 em học sinh vẫn đang mất tích.

Hiện công tác cứu hộ 5 học sinh mất tích vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, do trời tối, việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiềukhó khăn.

Danh sách 6 học sinh nam của Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm (đóng tại địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) vẫn đang mất tích được xác định gồm: Lê Tường Duy; Lê Công Hận; Võ Tấn Tài; Đoàn Minh Tâm; Võ Thành Luân (học sinh lớp 7) và Nguyễn Phan Thành Lâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh - Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
7 HS chết đuối khi đi du lịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN