Tài xế xe rác lùi xe cán đi, cán lại khiến nạn nhân tử vong bị xử tội Giết người

HĐXX nhận định hành vi lái xe cán đi, cán lại cho đến lúc nạn nhân tử vong là thực hiện tội phạm một cách man rợ theo điểm i khoản 1 điều 123 Bộ Luật hình sự.

Ngày 24/8, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ, tuyên phạt Trương Quang Thanh (ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội "giết người".

Thanh là công nhân lái xe chở rác của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh Miền Trung.

Thấy nạn nhân vùng vẫy nhưng vẫn cán tiếp

Theo cáo trạng của VKS, sáng 16/9/2022, Thanh điều khiển xe rác BKS 29H - 429.51 từ bãi tập kết rác khu vực đường Âu Cơ giao với đường số 8 KCN Hòa Khánh (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) và bật xi nhan rẽ phải cho xe dừng cạnh lề đường.

Khi dừng lại cho hai công nhân ở phía sau xuống thu gom rác từ nhà dân, Thanh không bật đèn cảnh báo. Nhìn qua kính chiều hậu, thấy đồng nghiệp đã thu gom rác gần xong nên Thanh gài số 2 và cho xe chạy với tốc độ khoảng 5km/giờ. Khi cho xe chuyển hướng ra làn đường bên trái, Thanh cũng không bật đèn chuyển hướng.

Bị cáo Trương Quang Thanh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TT

Bị cáo Trương Quang Thanh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TT

Trong khi hai công nhân lấy rác thì Thanh vẫn ngồi trên xe và thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu để quan sát. Lúc này, nữ sinh T.T.P.N. (17 tuổi, ngụ tổ 20 P.Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều bên trái, phía sau xe rác.

Do Thanh dừng xe rác không cảnh báo, chuyển hướng không bật đèn báo, không chú ý quan sát nên chị N. bị bất ngờ, không kịp xử lý tình huống khiến cả người và xe máy trượt ngã xuống đường. Chị N. văng vào dưới gầm bên trái xe rác và bị bánh sau bên trái cán qua người.

Nghe tiếng tri hô của người dân và cũng cảm nhận xe rác nảy lên nên Thanh đạp thắng dừng xe, chuyển cần số từ số 2 về số 0. Qua kính chiếu hậu, Thanh thấy xe máy ngã ra đường, thò đầu ra ngoài thì thấy chị N. ngã nằm dưới bánh xe sau bên trái. Lúc này, nạn nhân nằm song song thành xe, chân hướng ra ngoài đường về phía đuôi xe, phần đầu bên trái nằm dưới mép lốp xe phía ngoài cách trục sau bên trái xe rác 20 cm.

Cáo trạng VKS thể hiện tài xế xe rác nhìn thấy rõ tay chân chị N. đang vùng vẫy nhưng không điều khiển cho xe tiến tới (để nạn nhân thoát khỏi bánh xe rác) mà cài số lùi. Thanh điều khiển xe cán qua người chị lần thứ 2, lần thứ 3.

Lúc này, nạn nhân xác định đã tử vong, nằm phía sau xe rác. Sau khi gây tai nạn xong, Thanh đến cơ quan công an trình diện.

20 năm tù về tội giết người

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã quyết định khởi tố Trương Quang Thanh về tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm trường, xem xét kỹ lưỡng chuỗi hành vi phạm tội của Thanh, Cơ quan công an đã thay đổi tội danh, chuyển từ "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" sang tội "Giết người".

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Trương Quang Thanh theo điểm i (thực hiện tội phạm một cách man rợ) khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự.

Phía bị cáo cho rằng, bản thân không cố tình lùi và tiến xe nhằm cán chết nạn nhân mà do khi xảy ra tai nạn, hoảng loạn nên bị nhầm số. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận quan điểm này mà thống nhất quan điểm với VKS, xác định hành vi của Thanh là cố tình phạm tội đến cùng nên tuyên phạt tài xế mức án như trên.

Ngoài ra, sau vụ việc, Thanh và công ty đã bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, tuy nhiên, HĐXX yêu cầu Thanh phải bồi thường thêm 210 triệu đồng theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh lớp 12 tử vong thương tâm sau va chạm với xe chở rác

Vụ va chạm giữa xe máy và xe chở rác trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong tại hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Tài ([Tên nguồn])
Tai nạn giao thông - Nỗi đau để lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN