Tai nạn 4 người chết ở Huế: Hai nạn nhân trên xe tải rơi xuống vực sâu 100m

Sự kiện: Tin nóng

“Xe tải chạy buổi đêm lại là xe cũ nên tài xế mất lái tông vào taluy âm khiến đầu xe quay ngược trở lại nên 2 người ngồi phía sau thùng gỗ bị rơi xuống vực sâu”, ông Ngọc Anh nói.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 11/8, Ông Đặng Ngọc Anh - Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Thừa Thiên – Huế cho biết, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương giữa ô tô tải và xe máy ở huyện A Lưới.

Theo ông Ngọc Anh, khu vực xảy ra tai nạn không có dân sinh sống 2 bên đường, cách TP.Huế khoảng 60km, đây là góc cua nguy hiểm, là điểm đen và đã có lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cùng tiêu dẫn hướng.

“Xe tải chạy buổi đêm lại là xe cũ nên tài xế mất lái tông vào taluy âm khiến đầu xe quay ngược trở lại nên 2 người ngồi phía sau thùng gỗ bị rơi xuống vực sâu”, ông Ngọc Anh nói.

Ông Ngọc Anh cho hay, vực này sâu khoảng 100m. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ lực lượng chức năng mới đưa được 2 người rơi từ ô tô tải xuống vực sâu lên. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau khi tìm thấy nhưng 2 nạn nhân đã không qua khỏi.

Trước đó, vào tối 10/8, xe tải mang BKS 75C-032.32 chở cây keo tràm, trên xe có 4 người, đi trên quốc lộ 49 hướng A Lưới - Huế.

Khi xe đi tới KM72+750, huyện A Lưới thì va chạm với xe máy đi ngược chiều, trên xe máy lúc này có 2 người. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (2 người đi xe máy và 2 người trên ô tô tải bị rơi xuống vực sâu). Ngoài ra, 2 nạn nhân khác bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

4 người tử vong sau tai nạn giữa xe tải và xe máy

Xe tải chở cây keo tràm va chạm với xe máy khiến 4 người tử vong và 2 người khác bị thương trên quốc lộ 49 (Thừa Thiên - Huế).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN