Sau vụ cháy 13 người chết, phát hiện nhiều quán karaoke không phép

Chủ quán karaoke thường nhờ người đứng ra giao dịch, mỗi phòng hát thường vượt số nhân viên, lối thoát nạn không đảm bảo.

Sau vụ cháy 13 người chết, phát hiện nhiều quán karaoke không phép - 1

Hiện trường vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông khiến 13 người chết (Ảnh: Triệu Quang) 

Ngày 3/11, gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN khiến 13 chết, quận Cầu Giấy vẫn yêu cầu tạm dừng hoạt động toàn bộ quán karaoke trên địa bàn để kiểm tra.

Trao đổi với PV, bà Trịnh Thị Dung, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho hay, trên địa bàn quận hiện có 88 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó có 8 cơ sở không có giấy phép, 3 cơ sở đang chờ hoàn thiện hồ sơ. Quán karaoke bị cháy trên đường Trần Thái Tông nằm trong số các cơ sở không giấy phép.

Trả lời về trách nhiệm quản lý cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, bà Dung cho biết: “Việc quản lý còn tồn tại khá nhiều khó khăn. Chủ các cơ sở kinh doanh thường ủy quyền cho người khác đứng ra giao dịch.

Hoạt động của các quán karoke ngày càng tinh vi, ví dụ quy định mỗi phòng chỉ được một nhân viên phục vụ, kiểm tra phát hiện nhiều nhân viên, họ nhận là bạn thân của khách. Trong khi đó, chế tài xử phạt vi phạm cũng chưa đủ sức răn đe”.

Bà Dung cho hay, điều kiện để cấp phép cho cơ sở kinh doanh karaoke phải đủ nhiều giấy tờ như giấy phép đăng ký kinh doanh, giám định, kiểm định về thiết kế PCCC. Ngoài ra, còn cần giấy chứng nhận về an ninh trật tự và giấy phép kinh doanh karaoke do UBND quận cấp.

Phó chủ tịch quận Cầu Giấy thông tin,  từ đầu năm 2016 đến nay, quận Cầu giấy đã xử phạt 47 cơ sở với số tiền gần 623 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu của các quán karaoke là hoạt động không đúng nội dung, quá phạm vi trong giấy phép.

Bên cạnh đó, nhiều quán karaoke vượt quá số nhân viên phục vụ phòng hát, lối thoát nạn, phòng cháy chữa cháy không đảm bảo.  

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 chiều 1/11, tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi.

Đã có 13 người thiệt mạng trong vụ cháy, hai chiến sĩ tham gia chữa cháy bị thương.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ cháy do một nhóm thợ hàn xì bất cẩn. Ngày 2.10, công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và triệu tập 3 người thợ hàn liên quan để điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN