Rực rỡ màn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Tối 9/4 (tức mùng 9/3 Âm lịch), tại sân khấu công viên Văn Lang, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Pháo hoa rực sáng bầu trời thành phố Việt Trì dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Chương trình nghệ thuật diễn ra vào lúc 20h00 tối 9/4, sau đó người dân và du khách chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra từ 9h35 phút đến 9h50 phút.

Chương trình nghệ thuật diễn ra vào lúc 20h00 tối 9/4, sau đó người dân và du khách chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra từ 9h35 phút đến 9h50 phút.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật.

Người dân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp đêm pháo hoa.

Người dân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp đêm pháo hoa.

Rực rỡ màn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - 4

Màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra trong khoảng thời gian 15 phút.

Màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra trong khoảng thời gian 15 phút.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là điểm hội tụ tâm linh, hội tụ tinh thần đoàn kết dân tộc, thể hiện lòng biết ơn, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là điểm hội tụ tâm linh, hội tụ tinh thần đoàn kết dân tộc, thể hiện lòng biết ơn, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Rực rỡ màn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - 7

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch nước sẽ chủ trì lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022

Sáng 10/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì lễ Giỗ Tổ Hùng Vương để tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Linh - Hoàng Mạnh Thắng ([Tên nguồn])
Giỗ Tổ Hùng Vương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN