Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường

Sự kiện: Thời sự

Mặc nhiều áo ấm, dùng áo mưa chắn gió… thậm chí đốt cả gốc cây tươi để sưởi ấm là những cách chống lại cái rét đậm của người dân Thủ đô khi ra đường.

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 1

Sáng ngày 9/1, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, nhiệt độ Hà Nội xuống tới 9-11 độ C khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Đi ra đường ai cũng phải trang bị những đồ chống rét như mũ, áo ấm, găng tay…

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 2

Nhiệt độ xuống thấp cộng với gió rét, mưa phùn khiến nhiều người đi đường co ro trên xe máy. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh đang tiếp tục được tăng cường mạnh và gây rét đậm, rét hại trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 3

Trên các tuyến đường như Láng, Hoàng Cầu, Hào Nam…. một nhóm người lao động tự do như xe ôm, xe ba gác đang đốt lửa, sưởi ấm. “Không thể chịu được nếu đứng cả ngày ngoài đường, chúng tôi phải đi xin một gốc cây mới đánh của người dân mang về đây đốt”, một người lái xe ôm cho biết.

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 4

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 5

Những lúc không có khách họ ngồi lại với nhau bên đống lửa, sưởi ấm đôi bàn tay, làm nóng cơ thể

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 6

Một nhóm lao động tự do đi gom những cành khô về đốt ngồi đợi khách gọi đi làm

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 7

Một người đàn ông đánh giày ngồi sát bên đống củi đang cháy rừng rực trên phố Hào Nam

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 8

Tránh gió lạnh và mưa phùn, người đàn ông này phải dùng áo mưa buộc lên đầu khi đi ven Hồ Gươm

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 9

Một ông lão vô gia cư phải dùng chăn mỏng quàng lên đầu đi dọc trên đường Trần Nhật Duật tìm, xin thức ăn

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 10

Cụ bà vô gia cư co ro sống dưới gầm cầu đường sắt trên cao ở đường Hoàng Cầu mới

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 11

Giấc ngủ vội sau ghế tránh gió của một người chạy xe ba gác trên phố Hoàng Cầu

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 12

Người nước ngoài phải mặc thêm áo mưa khi đi trên phố Hà Nội trong cái rét 9 – 11 độ C

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 13

Nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu đông khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, ngồi trong nhà cũng phải mặc áo ấm, giữ nhiệt cho cơ thể.

Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường - 14

Nhóm bạn ngồi xúm lại cùng ăn chè nóng trên phố cổ Hà Nội. 

Miền Bắc bước vào ngày lạnh nhất, tuyết có thể rơi đêm nay

Chuyên gia khí tượng nhận định, hôm nay (9/1) sẽ là ngày lạnh nhất trong đợt rét đậm, rét hại đang xảy ra ở miền Bắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN