Quốc hội bấm nút thông qua Luật Quốc phòng

8 giờ 30, sáng 8-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng với 88.30% đại biểu tán thành.

Sáng 8-6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ngay sau đó, Quốc hội đã bấm nút biểu quyết thông qua luật này.

Quốc hội bấm nút thông qua Luật Quốc phòng - 1

Kết quả biểu quyết của các đại biểu Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng.

Kết quả có 435 đại biểu tham gia (chiềm 89.32%), với phiếu tán thành là 430 (chiếm 88.30%), chỉ có 4 đại biểu không tán thành và 1 đại biểu không biểu quyết.

Với kết quả này, Luật Quốc chính thức được thông qua. Theo đó, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

10 phát ngôn nóng nhất trong 3 ngày chất vấn của Quốc hội

Trong 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, đã có nhiều phát ngôn rất ấn tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VIẾT LONG - TRỌNG PHÚ (Pháp luật TP.HCM)
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN