Quận Gò Vấp đề xuất dừng giãn cách theo Chỉ thị 16, TP.HCM có đồng ý?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau 12 ngày giãn cách xã hội, tình hình địa bàn diễn biến tốt, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đề xuất dừng giãn cách theo Chỉ thị 16.

Một điểm được gỡ phong toả sáng 11/6, hẻm 456 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp sau 14 ngày cách ly

Một điểm được gỡ phong toả sáng 11/6, hẻm 456 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp sau 14 ngày cách ly

Sáng 11/6, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo chống Covid-19 tại TP.HCM, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng báo cáo về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang có chiều hướng tốt và đề xuất cho quận Gò Vấp dừng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ông Nguyễn Trí Dũng cho biết, quận đã ghi nhận 106 ca nhiễm, 593 trường hợp F1 và hơn 2.000 F2, 14/16 phường có điểm phong tỏa.

Sau 12 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, toàn quận đã chấp hành tốt, các doanh nghiệp sản xuất thiết yếu hoạt động bình thường, người dân hạn chế ra đường, tại các chốt kiểm soát tình hình trật tự giao thông đã ổn định, không còn tình trạng tập trung gây ùn tắc.

"Trong vài ngày tới, nếu dịch bệnh trên địa bàn diễn biến tốt, số ca nhiễm trong cộng đồng không tăng thì quận Gò Vấp xin giãn cách theo Chỉ thị 16 hết 15 ngày là đủ", ông Dũng đề xuất.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND quận 12, ông Lê Trương Hải Hiếu cho biết, đến nay địa phường này ghi nhận 51 ca Covid-19. Hai phường nhiều ca nhiễm nhất là Tân Thới Nhất và Thạnh Lộc, 4 ngày qua không phát hiện thêm, quận lập thêm một khu cách ly tập trung công suất 100 giường ở trường THCS Trần Phú.

"Nếu không có gì thay đổi, sau 15 ngày toàn quận đề nghị tiếp tục cách ly theo Chỉ thị 15", ông Hiếu đề xuất.

Sau khi nghe quận Gò Vấp và 12 báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho rằng thành phố còn một số chuỗi lây nhiễm cần phải quan tâm, theo dõi kỹ. Chủ tịch Phong đề nghị Phó Chủ tịch Dương Anh Đức sớm làm việc với hai quận này để đánh giá chính xác.

Hiện TP.HCM ghi nhận 572 ca nhiễm sau 45 ngày đợt dịch thứ tư bùng phát, 9.833 người đang cách ly tập trung, 15.796 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Ngoài ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được kiểm soát, còn 4 ổ dịch trên địa bàn chưa rõ nguồn lây với 63 ca nhiễm.

Trong sáng nay, UBND phường 3, quận Gò Vấp đã công bố thông báo kết thúc thời gian cách ly y tế tại hẻm số 456 đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp.

Nguồn: [Link nguồn]

TP HCM: Một ca F3 thành F0, Bệnh viện quận Gò Vấp phải tạm ngưng hoạt động

Bệnh nhân này là nhân viên văn phòng một công ty ở quận 5, làm thêm công việc giao hàng bán thời gian, được lấy mẫu xét...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Hằng ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN