Putin: Crimea sáp nhập Nga là hợp pháp

Hôm qua, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng quyết định ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga của Chính phủ Crimea với mục tiêu đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Trong một thông báo ngắn, điện Kremlin cho biết ông Putin cũng đã thảo luận với hai nhà lãnh đạo Anh và Đức về những nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng ở Ukraine cũng như căng thẳng leo thang ở Crimea.

Ông Putin nhấn mạnh, mọi quyết định của chính phủ Crimea đều tuân thủ đúng theo luật pháp quốc tế vì mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Putin: Crimea sáp nhập Nga là hợp pháp - 1

Người dân biểu tình ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý

Tình hình chính trị-xã hội phức tạp ở Ukraine và một cuộc trưng cầu về quy chế tương lai của Crimea dự kiến ​​ngày 16/3 là trung tâm cuộc hội đàm qua điện thoại giữa lãnh đạo Nga, Anh và Đức.

"Mặc dù có tồn tại sự khác biệt trong việc đánh giá những gì đang xảy ra, hai bên bày tỏ quan tâm chung trong giảm leo thang căng thẳng và bình thường hóa sớm nhất tình hình trên bán đảo Crimea," theo thông cáo báo chí điện Kremlin.

Các nhà lãnh đạo Nga, Anh và Đức cũng nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ, tới cấp bộ trưởng.

Thủ tướng Anh cũng hối thúc Tổng thống Nga ủng hộ việc lập các nhóm tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Moskva và Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (theo Ria và ITAR-TASS) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN