Philippines: Cháy lớn, cả nghìn người mất nhà

Những trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở hàng loạt khu ổ chuột Tondo, ngoại ô Manila ngày 11/5 khiến hàng nghìn người mất nhà cửa, theo lời nhà chức trách Philippines.

Đài truyền hình ABS-CBN cho biết các vụ cháy bùng phát từ Isla Puting Bato vào khoảng 16g (giờ địa phương).

Philippines: Cháy lớn, cả nghìn người mất nhà - 1

Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tham gia chữa cháy bằng nước biển - Ảnh: Reuters

Lính cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực chữa lửa vì nhà ở khu ổ chuột được dựng lên từ các nguyên liệu dễ cháy, quá gần nhau và không có đường vào cho xe cứu hỏa. Ngoài ra, cũng không dễ tìm được các trụ cứu hỏa trong vùng.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Manila Bonifacio Carta nói họ đã phải sử dụng nước biển để cứu hỏa.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng được triển khai để hỗ trợ người dân sơ tán và dập lửa. Hỏa hoạn không lan được tới khu cảng hàng hải quốc tế Manila gần đó, nhờ được bảo vệ bởi các bức tường lớn.

Philippines: Cháy lớn, cả nghìn người mất nhà - 2

Một nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines dùng đèn pha tìm kiếm các nạn nhân vụ hỏa hoạn - Ảnh: AP

Philippines: Cháy lớn, cả nghìn người mất nhà - 3

Khu ổ chuột chìm trong biển lửa, khoảng 10.000 người đã mất nhà cửa - Ảnh: AP

Philippines: Cháy lớn, cả nghìn người mất nhà - 4

Lực lượng bảo vệ bờ biển kéo một nạn nhân hỏa hoạn nhảy xuống biển lên bờ - Ảnh: AP

Philippines: Cháy lớn, cả nghìn người mất nhà - 5

Người dân giúp nhau sơ tán người và tài sản khỏi biển lửa. Vụ hỏa hoạn bắt đầu lúc 16g và kéo dài tới tận đêm - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AP, hai người đã mất tích, ba người bị thương và khoảng 10.000 người mất nhà cửa trong vụ hỏa hoạn. Nhiều người sống ở khu ổ chuột nói họ mất rất nhiều tài sản vì không sơ tán kịp.

Còn theo Văn phòng công tác xã hội thành phố Manila, khoảng 1.500 hộ gia đình đã bị mất nhà cửa và các nạn nhân hiện đang phải trú tạm ở khu tổ hợp thể thao Delpan gần đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN