Phát hiện mực trên đỉnh núi cao nhất nước Anh

Những người dọn vệ sinh vô cùng ngạc nhiên khi họ phát hiện thấy một xác mực chết bí ẩn trên đỉnh cao nhất nước Anh.

Trong khi đang dọn vệ sinh trên đỉnh núi Scafell Pike, một nhóm công nhân đã bất ngờ phát hiện thấy xác một con mực bí ẩn nằm trên đá. Scafell Pike là đỉnh núi cao nhất nước Anh, nằm cách mực nước biển 978m.

Một số người phỏng đoán rằng con mực được thả từ trên cao xuống bởi một con chim sau khi bị bắt ở biển Ai-len. Nhưng đó phải là một con chim phi rất khỏe mới có thể mang một con mực dài tới 25cm từ biển lên đỉnh núi cao.

Phát hiện mực trên đỉnh núi cao nhất nước Anh - 1

 Xác mực bí ẩn được phát hiện trên đỉnh núi Scafell Pike.

Địa điểm du lịch Cumbria bao gồm đỉnh núi Scafell Pike là nơi cư trú của loại chim ưng biển và số lượng của loài này đã bắt đầu tăng lên nhờ chương trình nhân giống ở Scotland.

Nhưng Dave Ascough, người phát hiện xác mực, nghi ngờ rằng việc xác mực xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất nước Anh có thể chỉ là một trò đùa của khách du lịch.

“Con mực dường như còn rất tươi, nhưng tôi nghĩ rằng đây có là một trò đùa của ai đó”, Dave Ascough cho biết. “Nếu không phải vậy, một câu hỏi sẽ được đặt ra là tại sao chim lại mang mực đột quãng đường rất dài lên cao và thả xuống đỉnh núi thay vì ăn thịt con mồi. Đó vẫn là một điều bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN