Phá cửa xe khách cứu hơn 10 người bị thương

Phóng với tốc độ nhanh, chiếc xe khách lao thẳng vào cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ, ủi nát 2 xe máy làm 13 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 11/2 trên Quốc lộ 13 (đoạn qua khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào lúc 5h40 sáng nay, xe khách 29 chỗ BKS 53S-8622 chở đầy hành khách lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP.HCM với tốc độ rất nhanh. Khi qua khu phố Đông Ba, gặp chiếc xe tải đang quay đầu qua đường, tài xế xe khách đánh lái mạnh để tránh. Cú đánh lái bất ngờ khiến xe lao thẳng vào cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ bên đường. Trên đường lao vào, chiếc xe khách ủi nát hai xe máy dựng trong cửa hàng. Nhiều người đang sống tại đây hốt hoảng tháo chạy ra phía sau nhà.

Phá cửa xe khách cứu hơn 10 người bị thương - 1

Hiện trường vụ tai nạn chiếc xe khách lao vào cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ làm 11 người bị thương

Tại hiện trường, toàn bộ phần trưng bày của cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ bị xe khách ủi sập, chiếc xe khách cũng bị hư hỏng nặng. Tài xế xe khách là ông Phạm Thành Được (SN 1966, quê Bình Dương) nguy kịch, 10 hành khách trên xe chấn thương đầu, gãy tay chân… kêu la thảm thiết. Những người bị nạn được người dân phá cửa đưa ra ngoài. 2 người dân đi xe gắn máy cũng trọng thương. 13 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thuận An (Bình Dương), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Một số trường hợp nguy kịch được chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Phá cửa xe khách cứu hơn 10 người bị thương - 2

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Phá cửa xe khách cứu hơn 10 người bị thương - 3

Xe cứu hộ chuyển chiếc xe gặp nạn đi

Trao đổi với PV, các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết chiếc xe khách này lâm nạn khi chở họ đi từ thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát) tới Chùa Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc – An Giang.

Đến 9h sáng cùng ngày, công tác xử lý hiện trường vẫn đang tiếp tục. Nhiều nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh – Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN