Ông Phan Phong Phú được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

Sự kiện: Thời sự Quảng Bình

Ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 13 - Ảnh Hoàng Phúc

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 13 - Ảnh Hoàng Phúc

Sáng 6-2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình đã biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo các nghị quyết về học phí học kỳ II năm học 2023-2024; về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phục vụ cho Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông…

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng, nay được điều động làm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú (thứ 2 bên trái) và ông Phan Mạnh Hùng (thứ 2 bên phải)

Tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú (thứ 2 bên trái) và ông Phan Mạnh Hùng (thứ 2 bên phải)

Tiếp đó, UBND tỉnh Quảng Bình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu tiến hành bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phan Phong Phú.

Kết quả, với số phiếu 46/47 tán thành, các đại biểu nhất trí bầu ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Hải Châu – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình - đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh cho thành công của kỳ họp, đồng thời chúc mừng ông Phan Phong Phú đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bày tỏ sự tin tưởng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ sớm tiếp cận cương vị công tác mới, phát huy năng lực, trí tuệ cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Ông Phan Phong Phú (SN 1970) quê ở xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Trình độ lý luận chính trị cao cấp; Trình độ chuyên môn là cử nhân Đại học ngành công trình Thủy lợi và Đại học nghành Quản lý kinh doanh.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Phong Phú, Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phó giám đốc Sở. Tháng 8-2019, ông là Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng được phân công phụ trách HĐND TP đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HOÀNG PHÚC ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN