Ông Đinh La Thăng: "Vì dân hành động, không nói nhiều"

Sự kiện: Ông Đinh La Thăng

“Mọi giải pháp phải xoay quanh người dân. Mọi chính sách phải thông tin đầy đủ cho người dân biết” - ông Đinh La Thăng.

“Mục tiêu của chúng ta là vì dân, tôi chỉ nói bốn chữ thôi: “Vì dân hành động”. Không nói nhiều, đi ngay vào giải pháp”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã nhấn mạnh như thế khi làm việc với Đảng bộ huyện Củ Chi để nghe báo cáo về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, sáng 18-2.

Cái dân cần là làm gì cho dân

Khi lãnh đạo huyện báo cáo sữa nông dân làm ra không bán được, ông Thăng nói: “Làm dân vận, nói hay nói dở không biết nhưng cái dân cần là anh tiêu thụ sản phẩm cho tôi. Còn anh nói rất hay mà sản phẩm tôi không bán được thì chả ý nghĩa gì cả. Anh muốn phát triển Đảng trong dân thì anh phải làm gì cho dân. Chứ vào Đảng mà vẫn đói nghèo thì tôi không vào”.

Sau khi vào thăm gia đình chính sách, ông Thăng trăn trở: “Thấy báo cáo là 100% các gia đình này đã được xây dựng nhà ở nhưng xây dựng từ lâu rồi liệu giờ có đảm bảo không?”. Trên tinh thần đó, ông chỉ đạo lãnh đạo huyện Củ Chi cần xem xét về vấn đề này và thống kê đầy đủ về đời sống của các gia đình chính sách ở huyện. Người dân bức xúc cái gì thì phải tập trung vào vấn đề đó.

“Các anh cứ nói người dân của huyện thực hiện đầy đủ những yêu cầu của nghị quyết nhưng bức xúc của họ vẫn còn, những hạn chế tồn tại từ đầu nhiệm kỳ vẫn còn thì liệu có được không? Chúng ta lấy dân làm trung tâm, đến với dân thì người dân sẽ đến với chúng ta. Mọi giải pháp phải xoay quanh người dân. Mọi chính sách phải thông tin đầy đủ cho người dân biết” - ông Thăng nói tiếp và yêu cầu huyện cần tập trung trọng tâm vào hành động. Những gì người dân đang bức xúc thì tập trung làm ngay.

Ông cũng cho rằng người dân không quan trọng chuyện thu nhiều hay ít ngân sách mà quan tâm họ được cái gì. Đời sống của người dân có được thay đổi sau 40 năm thống nhất đất nước hay không. Người dân phải cảm nhận được rằng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đang thay đổi vì họ.

Ông Đinh La Thăng: "Vì dân hành động, không nói nhiều" - 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đang chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Củ Chi ngày 18-2. Ảnh: CTV

Bí thư, chủ tịch phải mở “đường dây nóng”

Liên quan đến báo cáo của huyện về việc Củ Chi đến nay còn ba xã chưa có nước sạch, phải phấn đấu đến năm 2019 mới giải quyết xong, ông Thăng đề nghị phấn đấu đặt mục tiêu sớm hơn, năm 2017 hoặc cùng lắm đầu 2018 tất cả xã có nước sạch. “Cần thiết thì anh Tấn có thể đi học tập ở Thái Bình, ở đó doanh nghiệp đầu tư hết. Đất thép Củ Chi lại nằm ở TP dẫn đầu cả nước mà không có nước sạch cho dân là không được” - ông Thăng nói.

Kết thúc phát biểu kết luận, ông Thăng nói với lãnh đạo Huyện ủy Củ Chi: “Các cơ quan phải công khai, minh bạch, mở cửa cho báo chí, truyền thông, không bưng bít, càng bưng bít thì càng nhiều thông tin không chính thống”. Ông Thăng cũng yêu cầu phải có đường dây nóng cho bí thư, chủ tịch huyện để người dân gửi thông tin, để tiếp cận được dân, có hơi thở của người dân.

Bài kiểm tra nhanh của ông Thăng với cấp dưới

Ông Dương Văn Duyên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, trình bày sữa do nông dân trong huyện chăn nuôi không bán được.

“Các anh đã làm việc với Vinamilk chưa?” - ông Thăng hỏi. “Dạ, có làm việc với giám đốc thu mua” - lãnh đạo huyện trả lời. Ông Thăng truy Chủ tịch huyện Nguyễn Hữu Hoài Phú: “Đồng chí đã gặp tổng giám đốc Vinamilk chưa? Gọi điện thoại ngay cho tôi nói chuyện. Có số điện thoại không? Gọi kiểm tra là biết ngay”.

Khi ông Phú ấp úng, ông Thăng nói nếu chưa gặp lãnh đạo Vinamilk thì chưa biết được nguyên nhân. “Tôi chỉ kiểm tra để hỏi anh có số điện thoại của chị Mai Kiều Liên không. Việc tiêu thụ này phải thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin. Lãnh đạo mà chưa gặp thì chưa tìm được nguyên nhân. Nhu cầu Vinamilk mua rất lớn. Sản lượng Củ Chi thì thấm tháp gì. Phải gặp người ta để biết cách làm của họ” - ông Thăng yêu cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tá Lâm - Trọng Vinh ([Tên nguồn])
Ông Đinh La Thăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN