Tài xế lái ô tô tới Hội An cần lưu ý điều này để tránh lĩnh phạt

Sự kiện: Tin nóng

Khi biển số xe vi phạm được cập nhật vào chương trình cảnh báo chung về đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc thì phương tiện đó sẽ bị từ chối kiểm định.

Hội An đã đón gần 5 triệu du khách trong năm 2018. (Ảnh minh họa: Antondat)

Hội An đã đón gần 5 triệu du khách trong năm 2018. (Ảnh minh họa: Antondat)

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), từ ngày 15/7/2019, Công an thành phố Hội An đã bắt đầu xử phạt các trường hợp xe ô tô vi phạm về dừng, đỗ không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố Hội An bằng hình thức “phạt nguội”.

Cụ thể, khi lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông thực hiện nhiệm vụ mà phát hiện những trường hợp phương tiện vi phạm dừng, đỗ sai quy định thì sẽ lập biên bản đối với những trường hợp vi phạm và dán thông báo trên xe vi phạm.

Sau thời gian 24 giờ kể từ khi dán thông báo vi phạm mà người vi phạm không đến Công an thành phố làm việc thì Công an thành phố sẽ thông báo, cung cấp bằng văn bản (thời gian, biển kiểm soát, lỗi vi phạm), hình ảnh cụ thể về xe ô tô vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Quảng Nam biết.

Khi biển số xe vi phạm được cập nhật vào chương trình cảnh báo chung về đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc thì phương tiện đó sẽ bị từ chối kiểm định.

“Để thực hiện chủ trương này, Công an thành phố đã đề nghị các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố phối hợp tuyên truyền để nhân dân, doanh nghiệp, công ty du lịch nắm để đậu đỗ xe đúng nơi quy định. Đồng thời, yêu cầu các chủ phương tiện hoặc người lái phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo phương án phân luồng giao thông của thành phố”, thông báo từ Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hội An.

Bãi xe ô tô tại số 139 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An. (Ảnh: hoian.gov.vn)

Bãi xe ô tô tại số 139 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An. (Ảnh: hoian.gov.vn)

Cũng theo Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hội An, trong trường hợp các bãi xe trung tâm quá tải thì phải đưa phương tiện của mình vào đỗ tại các bãi đỗ xe của thành phố đã bố trí như: Số 139 đường Lý Thường Kiệt; ngã tư đường Hai Bà Trưng - Lý Thường Kiệt; tại đường Nguyễn Du (đoạn Chợ cá Thanh Hà đi vào).

Trong thời gian qua, Công an thành phố đã tham mưu, xây dựng, triển khai nhiều biện pháp thực hiện, kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở, lập biên bản xử lý rất nhiều trường hợp xe ô tô vận chuyển khách du lịch, xe taxi vi phạm dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra nhiều, đặc biệt có một số trường hợp cố tình không chấp hành pháp luật, khóa cửa bỏ đi khi lực lượng chức năng yêu cầu có mặt để giải quyết.

Do đó, Công an thành phố đã bắt đầu xử lý xe ô tô vi phạm về dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định bằng hình thức “phạt nguội”, nhằm góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tạo mỹ quan đô thị du lịch, nâng cao ý thức văn hóa tham gia giao thông, xây dựng xã hội ngày càng văn minh và phát triển.

Ngày 16/7, Google đã lần đầu tiên vinh danh phố cổ Hội An trên trang chủ Google tiếng Việt (google.com.vn). Phố cổ Hội An là một di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận và là “thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019” theo bình chọn của độc giả tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure trong tháng 7/2019. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một địa danh cụ thể của Việt Nam được chọn để vinh danh trên công cụ tìm kiếm này.

Từ thông tin trên, ngay lập tức xu hướng tìm kiếm của người dùng internet tại Việt Nam trong đầu giờ sáng 16/7 đã đổ dồn vào từ khóa phố cổ Hội An với hơn 100.000 lượt tìm kiếm. Hiện, xu hướng tìm kiếm này vẫn đang tiếp tục tăng lên, trong đó có sự đột phá của các từ khóa liên quan như: Miêu tả phố cổ Hội An, thuyết minh về phố cổ Hội An, hình ảnh phố cổ Hội An, phố cổ Hội An ở đâu,...

Hình ảnh Hội An trên trang chủ Google tiếng Việt mô tả thời điểm đặc biệt với lễ hội đêm rằm phố cổ tại Hội An. Các tuyến đường ven sông Hoài thuộc khu phố cổ sẽ cấm xe cộ lưu thông, yên tĩnh không tiếng động cơ và ánh đèn điện nhường chỗ cho đèn lồng được thắp sáng từ 18h.

Trong thời gian này, người dân địa phương thắp hương trên bàn thờ tổ tiên cầu mong may mắn, còn khách du lịch có thể thả hoa đăng cầu an, hòa mình trong không gian lung linh huyền ảo trên sông Hoài, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật truyền thống tại các địa điểm thu hút đông đảo du khách. Đến Hội An vào dịp lễ hội trăng rằm, du khách sẽ đắm chìm trong không gian nhiều thế kỷ trước.

Chụp ảnh cưới phản cảm trên mái nhà cổ Hội An

Nhiều cặp đôi leo lên mái nhà cổ ở Hội An để mong có được những bức ảnh đẹp nhưng hành động này vừa nguy hiểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN