Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Từ 7h ngày 24/5, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành đã lần lượt đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ở Hà Nội, TP HCM và quê nhà Quảng Ngãi.
Tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, sáng nay trời mưa to, Ban tổ chức phải căng bạt khu vực ngoài trời để các đoàn thuận tiện vào viếng.
Mở đầu lễ viếng, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang, đã tóm tắt tiểu sử, đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và công bố danh sách Ban lễ tang, Ban tổ chức.
Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và con cháu. Ảnh: Giang Huy
Sau khi đoàn gia quyến vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu. Tham gia đoàn có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương.
Sau khi thắp hương, đoàn dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh linh cữu tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước.
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu. Ảnh: Giang Huy
Ghi sổ tang, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, "người đảng viên cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống cách mạng".
"Đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy; có lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với đồng chí, anh em, nhân dân..., được đồng chí, anh em, bạn bè và nhân dân kính trọng", Tổng Bí thư Tô Lâm viết.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Giang Huy
Tiếp nối đoàn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là các đoàn Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban Đảng, bộ ngành và chính quyền các tỉnh thành... vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đoàn Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Giang Huy
Trong sổ tang, Chủ tịch nước Lương Cường viết: "Đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, tấm gương sáng về sự tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự ra đi của đồng chí là một mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta".
Chủ tịch nước viết dù đã đi xa nhưng những giá trị tốt đẹp mà nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để lại "sẽ mãi là nguồn động viên các thế hệ cán, bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và văn minh".
Chủ tịch nước Lương Cường viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Giang Huy
Ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết "nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người lãnh đạo kiên trung xuất sắc", "cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng".
"Trong quá trình hoạt động và lãnh đạo đất nước, đồng chí luôn thể hiện là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tế, lấy hiệu quả làm thước đo cao nhất. Cuộc đời làm việc, cống hiến của đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân noi theo", Thủ tướng viết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Giang Huy
Tại TP HCM, từ 6h30 nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo thành phố, cơ quan đoàn thể đã có mặt ở Hội trường Thống Nhất để chờ đến giờ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Dẫn đầu đoàn viếng là Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, tham dự có Phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được, nguyên Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Giám đốc Công an Lê Hồng Nam.
Sau đó, là các đoàn cơ quan Trung ương; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Lực lượng vũ trang TP HCM; các tầng lớp nhân dân, đại biểu thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi tiêu biểu TP HCM; đại diện cơ quan Trung ương đóng tại TP HCM; đoàn đại biểu các tỉnh thành; các cơ quan ngoại giao... vào viếng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn viếng ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thắp hương tưởng nhớ. Ảnh: Thanh Tùng
Sau khi vào thắp hương tưởng niệm, lãnh đạo các cơ quan đã viết sổ tang. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM viết về nguyên Chủ tịch nước: "Đồng chí là một nhà lãnh đạo giàu nghị lực, có tư duy nhạy bén, sâu sát, biết lắng nghe... Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí là người lãnh đạo tận tâm, tận tình, trách nhiệm, đã đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực, để lại dấu ấn trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ thời kỳ đổi mới và hội nhập".
Tại quê nhà Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo và cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan quân sự, công an cùng cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại nhà khách T50, Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Lễ viếng nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương ở quê nhà, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, sáng 24/5. Ảnh: Nguyễn Yến
Từ nhiều tháng trước, cơ quan chức năng đã mở khoảng 500 m đường vào khu mộ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại núi Dông Bồ, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.
Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, núi Dông Bồ, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ. Ảnh: Phạm Linh
Quốc tang trong hai ngày 24-25/5
Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong hai ngày 24 và 25/5, các cơ quan, công sở và nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí.
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 7h ngày 24 đến 7h ngày 25/5. Lễ truy điệu diễn ra lúc 7h ngày 25/5, lễ an táng cùng ngày vào 15h tại nghĩa trang quê nhà ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Cùng thời gian này, lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại hội trường Thống Nhất (TP HCM) và hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi.
Ban lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gồm 34 thành viên, do Chủ tịch nước Lương Cường làm Trưởng ban. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... tham gia Ban lễ tang. Ban tổ chức lễ tang gồm 25 thành viên, do Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm trưởng ban.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần lúc 22h51 ngày 20/5/2025 tại nhà riêng do tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN
Ông sinh năm 1937, tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; là kỹ sư địa chất, giáo sư danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (từ năm 2001); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9, Ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa liên tiếp từ khóa 5 (dự khuyết) đến khóa 9; đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8 và 10.
Năm 1987, ông được phân công làm Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ năm 1992, ông giữ chức Phó thủ tướng trọn một nhiệm kỳ và được bầu làm Chủ tịch nước hai nhiệm kỳ từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tặng Huân chương Sao Vàng và huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - nhà kỹ trị thầm lặng, để lại dấu ấn sâu sắc trong xây dựng pháp lý kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển ngành...
Nguồn: [Link nguồn]
-24/05/2025 06:00 AM (GMT+7)