Nóng trong tuần: Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng lãnh 11 năm tù

Xuất hiện nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam ghi nhận 2962 ca; Nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng lãnh 11 năm tù... là những tin nóng nhất tuần.

Nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng lãnh 11 năm tù

Chiều 29/4, Toà án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án bị cáo Vũ Huy Hoàng (nguyên bộ trưởng Bộ Công thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hoàng 11 năm tù (VKSND đề nghị từ 10-11 năm) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh trên, ông Phan Chí Dũng nguyên vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương 9 năm tù (đề nghị 7-8 năm tù).

Bị cáo Vũ Huy Hoàng tại phiên toà - Ảnhh: TTXVN

Bị cáo Vũ Huy Hoàng tại phiên toà - Ảnhh: TTXVN

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch TP HCM 6 năm 6 tháng tù (đề nghị 5-6 năm tù). Cộng với 7 năm tù trong vụ án trước đó, ông Tín phải chịu tổng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

 VKSND cáo buộc ông Vũ Huy Hoàng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt trong việc để tư nhân thâu tóm khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Các bị cáo khác trong vụ án có vai trò giúp sức. Về dân sự, tòa sơ thẩm tuyên giao thửa đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, cho UBND TP HCM giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Xuất hiện nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam ghi nhận 2962 ca

Sau 34 ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, lại xuất hiện ca mắc ở Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Việt Nam ghi nhận 2962 ca.

Tính đến sáng ngày 2/5, chùm lây nhiễm COVID-19 liên quan đến BN2899 - ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam được công bố ngày 29/4, đã lên tới 12 người tại tỉnh Hà Nam, và 4 người tại 3 tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, và TP.HCM. BN2899 là nam, 28 tuổi, đi từ Nhật Bản về, được cách ly tại Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành cách ly về nhà Nghệ An thì BN lại dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 2/5, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng phạt hành chính BN 2899 làm lây lan dịch bệnh cho các cá nhân khác. 

Ở diễn biến khác, chiều 2/5, có thêm 6 ca được ghi nhận tại Vĩnh Phúc. Các bệnh nhân đều là nhân viên quán Karaoke ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. 

Liên quan ca mắc COVID-19 tại Vĩnh Phúc, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 38 tìm hành khách trên chuyến bay VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 27/4, chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 29/4 và những người đến Quán bar SUNNY (Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc) trong khoảng thời gian từ ngày 23-30/4.

Nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Hà Ban, Phó Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định số 70 - QĐNS/TW của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Quyết định số 70, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - trao quyết định cho ông Phùng Xuân Nhạ - Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - trao quyết định cho ông Phùng Xuân Nhạ - Ảnh: TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phùng Xuân Nhạ được Bộ Chính trị bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Xuân Nhạ cho biết, rất vinh dự được trao quyết định của Bộ Chính trị phân công làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Phùng Xuân Nhạ nêu rõ được về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, được phân công nhiệm vụ phụ trách mảng khoa giáo và một số nhiệm vụ khác là điều kiện tốt để tiếp tục công hiến, phát huy năng lực, góp phần vào thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương. Để hoàn thành nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực cá nhân, ông Phùng Xuân Nhạ mong muốn nhận được sự giúp đỡ, sự phối hợp của các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động của Ban để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể khai thác thương mại 1/5, mong người dân thông cảm

Chiều 29/4, Tư vấn đánh giá độc lập về an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã cấp Chứng chỉ an toàn cho dự án. 

Ngay sau khi có chứng nhận an toàn, Bộ GTVT sẽ khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng công trình của chủ đầu tư và gửi bổ sung tới Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Dự kiến sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Hội đồng sẽ có xem xét, đánh giá cuối cùng để ra thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được cấp Chứng chỉ an toàn

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được cấp Chứng chỉ an toàn

Thông báo của Hội đồng kiểm tra nhà nước là cơ sở quan trọng để Bộ GTVT và UBND TP.Hà Nội, Tổng thầu Trung Quốc tiến hành hoàn tất thủ tục bàn giao dự án để đưa vào vận hành, khai thác.

Theo Bộ GTVT, trong một tháng vừa qua, Bộ GTVT, UBND TP. Hà Nội, Ban QLDA Đường sắt và các cơ quan, cá nhân liên quan đã hết sức nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu trên. Hiện nay các điều kiện kỹ thuật của dự án đã đảm bảo có thể vận hành; tuy nhiên các hồ sơ, thủ tục nghiệm thu còn phụ thuộc vào quy trình kiểm tra, xem xét và đánh giá kết quả thực hiện của Tư vấn ACT và Hội đồng Kiểm tra nhà nước, dẫn đến mốc thời gian trên không đạt được như mong muốn. Bộ GTVT mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm của nhân dân và toàn xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Đề nghị xử phạt ca mắc COVID-19 “siêu lây nhiễm” ở Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng phạt hành chính bệnh nhân 2899 làm lây lan dịch bệnh cho các cá nhân khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN