Nóng trong tuần: Tình tiết bất ngờ vụ mất 60 thùng hồ sơ, tài liệu thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa

Tình tiết bất ngờ vụ mất hàng chục thùng hồ sơ, tài liệu thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa; Công an tiếp tục điều tra vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông… là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Tình tiết bất ngờ vụ mất hàng chục thùng hồ sơ, tài liệu thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 5/2, cơ quan công an đã bước đầu xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc nhiều hồ sơ, tài liệu tại kho lưu trữ của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, bị mất trộm.

Quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân hàng chục thùng hồ sơ, tài liệu bị mất tại ban này là do chị L.T.L. (SN 1989), là cán bộ văn thư của ban này, lấy bán phế liệu cho một người ở phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa) với giá 9 triệu đồng.

Kho lưu trữ hồ sơ của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá

Kho lưu trữ hồ sơ của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá

Ngay sau khi làm rõ được vụ việc, số hồ sơ, tài liệu mà chị L. mang bán đã được cơ quan công an thu hồi.

Hiện, công an đang xem xét hành vi vi phạm của chị L.T.L. theo Điều 342, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 "Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, ngày 1/2, khi người của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá đến kho lưu trữ hồ sơ của Ban thì phát hiện hồ sơ, tài liệu đựng trong 60 thùng đã không còn. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Công an tiếp tục điều tra vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông

Liên quan đến vụ cháu bé bị lọt vào ống cọc bê-tông tại công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sáng 4/2, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện nay Công an huyện Thanh Bình đang làm chặt chẽ, điều tra để có hướng xử lý, bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm các bên. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận.

Hiện trường công trình cầu Kênh Rọc Sen, nơi cháu bé bị lọt vào ống cọc bêtông được rào chắn sơ sài. 

Hiện trường công trình cầu Kênh Rọc Sen, nơi cháu bé bị lọt vào ống cọc bêtông được rào chắn sơ sài. 

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thông tin thêm tại vị trí xảy ra sự cố đang điều chỉnh thiết kế, những công việc, hạng mục khác vẫn thi công bình thường. Về trách nhiệm các bên liên quan, Bộ Xây dựng đã có đoàn kiểm tra, còn kết luận như thế nào chủ đầu tư (Sở Giao thông Vận tải) không có thẩm quyền.

Về kinh phí trong quá trình giải cứu đơn vị nào sẽ chi trả, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết vấn đề này trên cơ sở pháp luật nhưng trước mắt thì đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm.

Cháy ở chung cư đông dân nhất Hà Nội, nhiều người hoảng loạn

Vào 22h40 ngày 2/2, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra cháy tại phòng ngủ căn hộ trên tầng 24 toà nhà HH3C - chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Chung cư xảy ra hoả hoạn.

Chung cư xảy ra hoả hoạn.

Sau khi nhận tin, cảnh sát có mặt tại hiện trường dập lửa. Diện tích căn hộ nơi xảy ra hoả hoạn là 63m2, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ của căn hộ. Khi xảy ra hoả hoạn, cư dân đã tháo chạy xuống dưới, nhiều người ôm theo con nhỏ thoát thân theo cầu thang bộ.

Cảnh sát đã hướng dẫn thoát nạn khoảng 120 người từ tầng 23, 24 và 25 của toà nhà. Vụ cháy không thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Đến 23h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Chung cư Linh Đàm có gần 35.000 người đang sinh sống, đây là chung cư đông dân nhất Hà Nội.

5 cán bộ Chi cục Dự trữ nhà nước đánh bạc tại trụ sở

Sáng 3/2, ông Bùi Tuấn Cương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Dự trữ nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa cho biết ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Tổng cục DTNN liên quan tới vụ việc 5 cán bộ tại Chi cục DTNN khu vực Hà Trung bị bắt quả tang đang đánh bạc, đơn vị này đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 5 người này ngay trong ngày 2/2.

Chi cục DTNN khu vực Hà Trung, nơi công an bắt quả tang 4 cán bộ đánh bạc

Chi cục DTNN khu vực Hà Trung, nơi công an bắt quả tang 4 cán bộ đánh bạc

Thời gian tạm đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 2/2 đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an.

Trước đó, ngày 27/1 (tức ngày 6 Tết), Công an huyện Hà Trung phát hiện và bắt quả tang 4 người đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh bài "liêng" tại phòng nghỉ của Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung (đóng tại tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung). Tại chỗ, công an thu giữ tại chiếu bạc 13.850.000 đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 cây.

Máy bay quân sự rơi ở Yên Bái, phi công hy sinh

Vào lúc 12 giờ 9 phút ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh tại sân bay Yên Bái, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

Máy bay quân sự ở khu vực sân bay Yên Bái, khiến một phi công hy sinh. Ảnh minh hoạ

Máy bay quân sự ở khu vực sân bay Yên Bái, khiến một phi công hy sinh. Ảnh minh hoạ

Đại úy Trần Ngọc Duy (sinh năm 1992, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 3/2, Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với phi công Trần Ngọc Duy từ cấp bậc Đại úy lên Thiếu tá.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN