Nóng trong tuần: Mercedes văng khỏi cầu Chương Dương, 2 người tử vong trong chiếc xe nát bét

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Mercedes lao khỏi cầu Chương Dương, rơi xuống sông Hồng; Phó tổng giám đốc liên quan dự án metro Bến Thành - Suối Tiên treo cổ tại cơ quan… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Mercedes lao khỏi cầu Chương Dương, rơi xuống sông Hồng

Nóng trong tuần: Mercedes văng khỏi cầu Chương Dương, 2 người tử vong trong chiếc xe nát bét - 1

Lực lượng cứu hộ đưa ô tô Mercedes vào bờ, chiếc xe biến dạng hoàn toàn

19h40 ngày 3/11, chiếc ô tô 5 chỗ màu đen hiệu Mercedes di chuyển trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên về trung tâm Hà Nội.

Khi đến trụ cầu T11N9 cầu Chương Dương, chiếc xe đâm văng lan can cầu và lao xuống sông Hồng.

Sau khi nhận được tin về vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hàng chục ca nô và các thuyền quần thảo liên tục khu vực cầu Chương Dương xuôi về hạ lưu sông Hồng. Thợ lặn cũng được điều động để tìm kiếm phương tiện gặp nạn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, tới khoảng 0h25 ngày 4/11, lực lượng chức năng xác định được vị trí chiếc ô tô Mercedes rơi, đưa được xe lên khỏi lòng sông và lai dắt vào gần bờ để trục vớt. Bên trong chiếc xe gặp nạn có 2 thi thể.

Phó tổng giám đốc liên quan dự án metro Bến Thành - Suối Tiên treo cổ tại cơ quan

Nóng trong tuần: Mercedes văng khỏi cầu Chương Dương, 2 người tử vong trong chiếc xe nát bét - 2

Văn phòng của Ban điều hành gói thầu số 2 dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Người lao động)

Sáng 3/11, nhân viên bảo vệ văn phòng của Ban điều hành gói thầu số 2 dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên (trụ sở đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) đến nhận ca. Khi mở cửa bước lên lầu 1 thì phát hiện ông N.P.A. (Phó tổng giám đốc Cienco 6) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức – TP.HCM xác nhận sự việc trên và cho biết thông tin ban đầu nạn nhân tử vong là do tự tử còn nguyên nhân tự tử đang được công an điều tra, làm rõ.

Được biết ông N.P.A. (ngụ quận 2) là Phó tổng giám đốc công ty Cienco 6, kiêm Giám đốc Ban điều hành dự án gói thầu số 2 tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xem xét kiểm điểm Ban soạn thảo

Nóng trong tuần: Mercedes văng khỏi cầu Chương Dương, 2 người tử vong trong chiếc xe nát bét - 3

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ (Ảnh: Người lao động)

Liên quan đến quy định đuổi học sinh, sinh viên (HS-SV) nếu bán dâm 4 lần, sáng 30/10, ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, sẽ kiên quyết sửa sai và xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân những người làm sai.

Trước đó, ngày 29/10, Bộ GD-ĐT đã ban hành Dự thảo thông tư ban hành quy chế HS-SV trình độ Cao đẳng Sư phạm và Trung cấp Sư phạm, trong đó có quy định sinh viên CĐ, TC sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Dự thảo này bị rút khỏi website của Bộ GD-ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, quá trình soạn thảo Thông tư này, Ban soạn thảo đã nhận thấy một số nội dung liên quan đến phụ lục quy định khung xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm của HS-SV, trong đó có hành vi vi phạm về hoạt động Mại dâm không còn phù hợp cần phải điều chỉnh khi ban hành Quy chế mới. Tuy nhiên, trong quá trình cập nhật các phiên bản dự thảo để đưa lên Cổng thông tin điện tử, Ban soạn thảo đã sơ suất, chưa cập nhật dự thảo phù hợp nhất.

Hàng loạt cá nhân, tổ chức bị kỷ luật vụ cao tốc 34.000 tỷ đồng hư hỏng

Nóng trong tuần: Mercedes văng khỏi cầu Chương Dương, 2 người tử vong trong chiếc xe nát bét - 4

Các nhà thầu khắc phục hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: Tiền Phong)

Liên quan đến vụ cao tốc 34.000 tỷ đồng hư hỏng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Ngoài ra, VEC cảnh cáo 4 đơn vị gồm: Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 6; Ban QLDA Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VECS).

5 cá nhân cũng bị cảnh cáo gồm: Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 6; Cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 4 (đoạn Công ty Tuấn Lộc thi công); Cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 6 (đoạn Tổng công ty Thành An thi công); Phó giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì Ban điều hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VECS) và tạm đình chỉ công tác Giám đốc Ban QLDA Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trước đó, sau đợt mưa lớn đầu tháng 10, mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (vốn đầu từ hơn 34.000 tỷ đồng) đoạn từ Km0 đến Km65 xuất hiện nhiều bong tróc, ổ gà. Điều đáng nói là cao tốc này mới chỉ đưa vào sử dụng mới chỉ khoảng 1 tháng.

Băng giá bất ngờ xuất hiện những ngày cuối thu

Nóng trong tuần: Mercedes văng khỏi cầu Chương Dương, 2 người tử vong trong chiếc xe nát bét - 5

Nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C khiến băng giá lần đầu xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong mùa đông năm nay. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.

Sáng 1/11, nhiều du khách tham quan ngỡ ngàng khi chứng kiến những lớp băng xuất hiện trên vách đá, lan can, lối đi của đỉnh Fansipan (Lào Cai), nơi cao hơn mực nước biển 3.143m. Đến sáng 3/11, hiện tượng này lại xảy ra.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục biến tính mạnh khiến nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh, thành giảm xuống mức cực tiểu. Vùng núi đêm và sáng sớm trời rét buốt.

Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại Sìn Hồ (Lai Châu) giảm còn 6,8 độ C vào sáng sớm 2/11. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc trong đợt không khí lạnh này.

Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Sa Pa (Lào Cai) là 7,6 độ C. Trung bình cứ lên cao 100 m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Vì thế, trên đỉnh Fasipan, nhiệt độ có thể xuống đến 0 độ C và xuất hiện băng giá.

Nóng trong tuần: Tiết lộ vị trí máy bay MH370 rơi theo lời kỹ sư người Gia Lai

Kỹ sư người Gia Lai cho rằng máy bay MH370 rơi ở lòng hồ Sê San; Đại biểu Quốc hội đề xuất sáp nhập một số tỉnh,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN