Nóng trong tuần: Bị CSGT thổi phạt, tài xế ôtô biển số 34567 tuyên bố “sốc óc"

Đội tuyển Olympic Việt Nam trở về từ đấu trường ASIAD 18 trong vòng tay người hâm mộ; Tài xế ôtô biển số 34567 tuyên bố “sốc óc" nhận kết đắng là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Thầy trò HLV Park Hang Seo trở về từ đấu trường ASIAD 18 trong vòng tay người hâm mộ

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm nên cơn địa chấn tại ASIAD 18. Dù để thua đáng tiếc sau loạt đá luân lưu trước đội tuyển Olympic UAE và để vuột mất huy chương đồng, nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn là niềm tự hào của người hâm mộ nước nhà khi lần đầu tiên có mặt trong top 4 đội mạnh nhất châu Á.

Sáng nay, đội tuyển về nước trên chuyên cơ riêng, máy bay cất cánh tại Jakarta (Indonesia) lúc 9h30 và về đến Nội Bài lúc 14h.

Nóng trong tuần: Bị CSGT thổi phạt, tài xế ôtô biển số 34567 tuyên bố “sốc óc" - 1

Các vận động viên bước lên nhận kỷ niệm chương

Hà Nội mưa. Nhưng điều đó không thể ngăn được tinh thần của các cổ động viên. Từ người già, trẻ nhỏ tới thanh niên, phụ nữ đều chuẩn bị sẵn cờ, mũ áo đứng ở cổng ra sân bay để đón chờ đội tuyển Olympic Việt Nam về nước.

Khi máy bay vừa hạ cánh xuống  sân bay Nội Bài, đội tuyển được chào đón trang trọng và nồng nhiệt tại nhà khách VIP A sân bay Nội Bài.

Từ sân bay Nội Bài, Đoàn Thể thao Việt Nam và đội tuyển bóng đá Olympic đi xe buýt thẳng tới sân Mỹ Đình, dự lễ mừng công vinh danh sau ASIAD 2018.

Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa tử vong khi đang đi công tác

Ngày 1/9, UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận, ông Lê Minh Thông - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã tử vong vào chiều 31/8 khi đang đi công tác tại TP.HCM.

Nóng trong tuần: Bị CSGT thổi phạt, tài xế ôtô biển số 34567 tuyên bố “sốc óc" - 2

Ông Lê Minh Thông trong một lần phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội

Thông tin ban đầu cho biết, ông Thông được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở TP.HCM vào khoảng 14h ngày 31/8, khi vừa kết thúc chuyến công tác ở một số tỉnh phía Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng gia đình đã vào TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng làm các thủ tục pháp y và nhận thi hài ông Thông đưa về quê an táng.

Bị CSGT thổi phạt, tài xế ôtô biển số 34567 tuyên bố “sốc óc"

Tối 26/8, Đội CSGT Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) phải thuê xe cẩu để cẩu chiếc ôtô biển số 15A-345.67 vi phạm giao thông nhưng lái xe không hợp tác, không xuất trình giấy tờ mà chỉ đánh xe đậu vào lề đường Lê Hồng Phong rồi bỏ đi.

Nóng trong tuần: Bị CSGT thổi phạt, tài xế ôtô biển số 34567 tuyên bố “sốc óc" - 3

    Sau khi tuyên bố "sốc óc", tài xế xe biển số 34567 đã bỏ xe nên lực lượng CSGT phải thuê xe cẩu đến cẩu về nơi tạm giữ

Theo các cán bộ của Đội, tài xế còn tuyên bố "sốc óc" với mọi người rằng xe này đi từ Bắc vào Nam nhưng không có công an nào dám bắt. Trước thái độ không hợp tác của lái xe, CSGT đã niêm phong toàn bộ các cánh cửa, thuê xe cẩu đến cẩu về trụ sở cơ quan công an, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau 6 ngày tạm giữ chiếc xe này, Công an huyện Phú Quốc đã ra quyết định xử phạt lái xe và chủ xe là 9.100.000 đồng. Chiếc xe cũng đã được trả cho chủ xe.

Tung tin vỡ đập thủy điện khiến người dân tháo chạy lên núi, 6 người nhận kết đắng

Ngày 2/9, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An), cho biết đã triệu tập 6 người liên quan đến việc tung tin thất thiệt đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ, khiến người dân hoảng loạn tháo chạy lên núi lánh nạn.

Nóng trong tuần: Bị CSGT thổi phạt, tài xế ôtô biển số 34567 tuyên bố “sốc óc" - 4

.   Do mưa lớn nước lũ tràn về buộc thủy điện Bản Vẽ xả lũ 4.200m3/s

Trước đó, vào sáng 31/8, khi thủy điện Bản Vẽ xả lũ với lưu lượng lớn 4.200 m3/s, trên trang Facebook cá nhân, những người trên đã phát tán tin thủy điện Bản Vẽ bị vỡ đập, khiến người dân lo sợ, hoảng loạn.

Quá lo lắng, nhiều người già, trẻ em vội vàng chạy lên núi cao để tránh trú; có nhiều người không kịp khóa cửa, không kịp cất giữ các tài sản…

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định đây là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật và cảnh báo người dân không nghe theo thông tin thất thiệt này để sớm ổn định dư luận trên địa bàn. 

Thông xe cầu Bạch Đằng hơn 7.000 tỷ nối Quảng Ninh - Hải Phòng

Sáng 1/9, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi lễ khánh thành, thông xe cầu Bạch Đằng và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu của tỉnh Quảng Ninh và TP.Hải Phòng.

Nóng trong tuần: Bị CSGT thổi phạt, tài xế ôtô biển số 34567 tuyên bố “sốc óc" - 5

Cây cầu Bạch Đằng khánh thành, thông xe vào ngày 1/9

Dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng gồm 2 dự án thành phần: dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn, nút giao cuối tuyến và dự án đường nối TP Hạ Long với Cầu Bạch Đằng. Tổng chiều dài toàn tuyến là 24,6km với tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng.

Cầu Bạch Đằng dài 5,4 km bao gồm cả đường dẫn, rộng 25 m, thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/h.

Dự án đường nối TP. Hạ Long – cầu Bạch Đằng có chiều dài toàn tuyến đường cao tốc dài 19,8km. Theo thiết kế, tuyến đường cao tốc này gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 100km/h.

Phó Chủ tịch TP.Việt Trì cùng nhiều cán bộ bị bắt giam

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sỹ Hồng, Phó chủ tịch UBND TP Việt Trì (Phú Thọ), về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ông Hồng, 3 cán bộ cấp phòng khác cũng bị khởi tố cùng về tội danh nói trên.

Thông tin ban đầu, ông Hồng và các đồng phạm bị bắt tạm giam do có các sai phạm liên quan về quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn TP Việt Trì, trong đó có việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với nhiều lô đất trái quy định.

Biển cờ đỏ sao vàng chờ đón chiến binh U23 Việt Nam ở sân bay Nội Bài

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm nên cơn địa chấn tại ASIAD 18, dù không giành được huy chương đồng trước U23 UAE, nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN