Nóng trong tuần: Bé trai bị bỏ quên trên ô tô và cuộc giải cứu nghẹt thở

Nghẹt thở giải cứu bé trai bị bỏ quên trên ô tô; Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội tử vong … là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Nghẹt thở giải cứu bé trai bị bỏ quên trên ô tô

Ngày 17/8, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video hàng chục người cố gắng mở cửa ô tô để đưa một cháu bé bị kẹt bên trong ra ngoài. Sự việc khiến nhiều người thót tim vì gần đây đã xảy ra sự việc đau lòng khiến cháu bé lớp 1 trường Gateway (Hà Nội) tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.

 Ông bố và người dân xử lý cánh cửa xe để đưa cháu bé ra ngoài

 Ông bố và người dân xử lý cánh cửa xe để đưa cháu bé ra ngoài

Đại diện Công an phường Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 17/8.

Theo đó, bé trai bị kẹt trong xe cá nhân sau khi người bố tắt máy, bỏ quên chìa khóa trên xe rồi đi ra ngoài.

Khi phát hiện con trai vẫn ngồi trong xe, người bố đã cùng người dân hướng dẫn cháu bé mở khóa xe, bấm chốt cửa để thoát ra. Đồng thời, mọi người gắng hết sức cạy cửa xe mong nhanh chóng đưa cháu bé ra ngoài.

Rất may, sau khoảng 15 phút, cánh cửa đã được mở và cháu bé thoát ra ngoài an toàn.

Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội tử vong

Chiều tối 15/8, người dân phát hiện một người đàn ông nằm tử vong tại sảnh chung cư Vinaconex 1 (Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Khương (56 tuổi, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn Hà Nội).

       Hiện trường xảy ra vụ việc

       Hiện trường xảy ra vụ việc

Bảo vệ chung cư kể, khoảng 16h30 chiều 15/8, ông Khương trở về chung cư, sắc mặt và hành động đều bình thường như mọi ngày. "Bỗng khoảng 30 phút sau, chúng tôi nghe tiếng bịch rất to, vội chạy ra sân thì bàng hoàng thấy ông Khương đã nằm đó”, bảo vệ thông tin.

Được biết, căn hộ của ông Khương ở tầng 16 toà nhà chung cư B Vinaconex 1. Trích xuất camera của toà nhà cho thấy ông Khương vào thang máy đi về nhà thay quần áo. Sau đó, ông lên tầng thượng tòa nhà B Vinaconex 1 và nhảy xuống sảnh tầng 1.

Từng là Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Phạm Văn Khương được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội từ tháng 5/2018.

Theo ông Phạm Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, ngày 15/8, ông Khương vẫn làm việc tại cơ quan “với tâm trạng bình thường”.

TP.HCM đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc

Sáng 15/8, bên lề hội thảo đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, đồng ý chủ trương giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc.

       Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định điều động và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn và nộp đơn từ chức ngay sau đó

       Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định điều động và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn và nộp đơn từ chức ngay sau đó

Ông Phong cho biết thêm, do ông Hải đã nhận quyết định bổ nhiệm (làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên), sau đó có đơn từ chức và xin nghỉ không lương nên thành phố quyết định không thi hành kỷ luật ông Hải.

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM vừa qua, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đang xử lý theo đúng pháp luật. Ông Nhân cho rằng, ông Hải đang là cán bộ công chức nên phải làm đúng theo quy định. Về nguyên tắc khi xin thôi việc thì phải chờ quyết định và trong khi chờ thì ông Hải phải đi làm chứ không được nghỉ ngang.

Trước đó, ngày 4/6 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải (đang giữ chức Phó chủ tịch UBND quận 1) đã nhận quyết định điều động, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trực thuộc UBND TP.HCM. Ngay ngày hôm đó, ông Hải đã nộp đơn từ chức. Ông trình bày, ông nhận thấy bản thân không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo nên xin được từ chức.

“TP.HCM không để người dân Thủ Thiêm bị thiệt thòi thêm một lần nữa”

Chiều 14/8, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo về triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc trình chiếu ranh khu 4,3 ha để các phóng viên theo dõi, đồng thời khẳng định không có kết luận nào mất bản đồ.

       Buổi họp báo về triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm ngày 14/8

       Buổi họp báo về triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm ngày 14/8

Trong khi đó, ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP cho biết, để xác định khu vực ngoài ranh cần cơ sở pháp lý. TP căn cứ vào 2 bản đồ chính. Bản đồ thứ nhất là quy hoạch 1/2.000 năm 1997 và bản đồ quy hoạch xây dựng 1/5.000 năm 1995.

Ông Hoan cho rằng không thể dễ dàng nói 4,3 ha là khu vực nào. Quan điểm của TP là nếu đo đúng 4,3 ha thì có một phần các hộ dân bị thiệt thòi vì lấn vào nhà dân một chút. Do đó, TP xác định diện tích lớn hơn, lấy tim 3 con đường để làm căn cứ bồi thường cho người dân. TP không để cho người dân bị thiệt thòi thêm một lần nữa.

Về xử lý sai phạm cá nhân, ông Hoan cho hay TP đang kiểm điểm các cá nhân có liên quan. Do qua nhiều thời kỳ, có người không còn công tác, một số người ở xa, các sở ngành đang triển khai. Đến 30/9 phải có kết quả báo cáo UBND TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cam kết chấp hành nghiêm túc kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, tiếp tục thực hiện các chính sách có lợi nhất cho người dân.

Ngồi uống cà phê, người đàn ông chết tức tưởi vì dây điện rơi trúng

Sáng 17/8, ông Lương Nhật Hòa (59 tuổi) đang ngồi uống cà phê tại một quán vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Tân Bình, TP.HCM) thì bất ngờ sợi dây điện trung thế bị đứt, rơi trúng người. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ đứt dây điện khiến ông Hòa tử vong

Hiện trường vụ đứt dây điện khiến ông Hòa tử vong

Theo người dân địa phương, ông Hòa hành nghề chạy xe ôm và là lao động chính của gia đình. Do nhà ông Hòa gần quán cà phê nên buổi sáng thường ghé quán uống nước, đọc báo.

“Lúc đó, anh Hòa đang ngồi uống cà phê thì sợi dây điện bị đứt văng vô tường rồi văng trúng anh Hòa, sợi dây điện nằm trên lưng của anh ấy. Trước thời đó khoảng 5 phút có một nhóm người uống cà phê và rời đi, nếu họ chậm một chút hậu quả sẽ rất khó lường”, một người dân sống gần hiện trường cho hay.

Liên quan đến vụ việc, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết đường dây bị đứt là dây trung thế 22kV, bọc cách điện 24kV

EVNHCMC cam kết sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và có chính sách thỏa đáng đến gia đình người bị nạn. Đồng thời, Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát an toàn hệ thống điện trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn điện cho đời sống và sinh hoạt của người dân.

Bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, ô tô vẫn phải nộp phí

Tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018".

Báo cáo giám sát cũng kiến nghị bãi bỏ Quỹ bảo trì đường bộ và một số quỹ khác. Việc chi thực hiện phòng chống thiên tai được cấp từ ngân sách nhà nước, thông qua dự phòng ngân sách hằng năm của ngân sách trung ương và địa phương.

Sau khi có tin kiến nghị bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ. Cục Đăng kiểm đã có văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm để tuyên truyền, giải thích cho chủ phương tiện về nộp phí bảo trì đường bộ.

       Chủ xe ô tô nộp phí sử dụng đường bộ tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội (Ảnh: Báo Giao thông)

       Chủ xe ô tô nộp phí sử dụng đường bộ tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo Cục Đăng kiểm, những ngày qua dư luận xã hội rất quan tâm tới đề xuất của Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bỏ 6 quỹ, trong đó có Quỹ bảo trì đường bộ.

Thông tin trên khiến nhiều người lầm tưởng việc bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ đồng nghĩa với việc sẽ không phải nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô. Tuy nhiên, theo Cục Đăng kiểm, việc bỏ Quỹ bảo trì đường bộ không làm thay đổi quy định của pháp luật hiện hành về nộp phí sử dụng đường bộ.

Cục Đăng kiểm khẳng định, phí sử dụng đường bộ là khoản thu của ngân sách Nhà nước đã được quy định tại Luật Phí và lệ phí, là khoản thu cần thiết để tạo nguồn duy tu, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ quốc gia. Hiện, Nhà nước chưa có chủ trương và cũng chưa có bất kỳ văn bản nào yêu cầu việc dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với các xe đến kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.

TPHCM đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc

UBND TPHCM đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN