Nóng trong tuần: Hé lộ nguyên nhân "cô dâu" đặt 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng rồi “bùng"

Hé lộ nguyên nhân "cô dâu" đặt 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng rồi “bùng"; Chủ quán nướng Hiền Thiện lĩnh 12 tháng tù;... là những tin nóng nhất tuần qua.

Hé lộ nguyên nhân "cô dâu" đặt 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng rồi “bùng"

Chiều 30/9, trao đổi với PV, anh Vũ Thế Long (34 tuổi, trú tại số nhà 29, tổ 9, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), là chủ nhà hàng Tâm Phúc cho biết, vào ngày 24/9, có một cô gái ở huyện Điện Biên đến nhà hàng anh đặt 150 mâm cỗ cưới với chi phí 1,3 triệu đồng/mâm. Người này cũng yêu cầu nhà hàng hỗ trợ làm rạp cưới (phông bạt, bàn ghế…). Do tin tưởng không nhận tiền đặt cọc của khách. 

Nhưng đến  trưa 30/9, nhà hàng không thấy bất cứ vị khách nào đến dự tiệc, không có chú rể, cô dâu. nhà hàng anh đã kêu gọi người dân trên địa thành phố đến “giải cứu” hết 150 mâm cỗ.

Nhà hàng dựng rạp cưới cho khách

Nhà hàng dựng rạp cưới cho khách

Công an tỉnh Điện Biên đã làm rõ việc Cà Thị Út (SN 1996, ở xã Pá Khoang, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đặt 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng Tâm Phúc rồi huỷ bỏ không rõ lý do.

Tại cơ quan điều tra, Út khai nhận, do thường xuyên qua lại nhà hàng của anh Long ăn nhậu. Thấy anh Long tin tưởng nên Út đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 8/2020, Út đặt anh Long làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu anh Long gửi đến địa chỉ do Út cung cấp. 7 mâm cỗ này Út nợ chưa trả tiền. Khi anh Vũ Thế Long gọi điện đòi khoản nợ trên, do không có tiền trả và muốn anh Long tin tưởng nên Út nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể. Ngày 22/9, Út gọi điện thoại cho anh Long yêu cầu cung cấp 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Toàn bộ số tiền hàng Út chưa thanh toán cho anh Long.

Chủ quán nướng Hiền Thiện lĩnh 12 tháng tù

Ngày 2/10, TAND TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đưa Nguyễn Văn Thiện (chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện) và  Lăng Văn Vân (SN 1993, Vĩnh Phúc, nhân viên quán nhắng nướng Hiền Thiện, địa chỉ ở 42 Trần Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) ra xét xử tại nhà văn hoá khu 9, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh về tội "Làm nhục người khác”.

Trước HĐXX, bị cáo Thiện và bị cáo Vân đã xin lỗi bị hại cũng như gia đình bị hại. Đồng thời gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng trên cả nước về hành động của mình.

Chủ quán nướng lĩnh án

Chủ quán nướng lĩnh án

Tại toà, chị H. (bị hại), chấp nhận lời xin lỗi của các bị cáo. Tuy nhiên, chị H., mong muốn cơ quan pháp luật và HĐXX bảo vệ gia đình chị từ nay về sau. Đồng thời chị mong muốn 2 bị cáo có lời cam kết sau khi vụ án kết thúc sẽ không có hận thù hoặc có hành vi trả thù trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc làm ăn của gia đình chị.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy, hành vi của các bị cáo cần phải xử lý nghiêm, cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định. HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiện 12 tháng tù giam, bị cáo Vân 9 tháng tù giam.

Tổng đài khẩn cấp 113-114-115 sẽ xác định được vị trí người gọi

Sáng 29/9, tại Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM đã diễn ra Lễ ra mắt hệ thống nâng cấp tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115.Lãnh đạo TP.HCM cho biết, hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115 nằm trong đề án Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. Năm 2015, TP.HCM bắt đầu triển khai mô hình liên thông các tổng đài khẩn cấp 113 - 114 - 115. Đến ngày 1/7/ 2020, hệ thống tổng đài khẩn cấp 113 - 114 - 115 đã chính thức đi vào hoạt động.

Mô phỏng một vụ cháy và sự phối hợp giữa các đơn vị.

Mô phỏng một vụ cháy và sự phối hợp giữa các đơn vị.

Khi cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân chỉ cần gọi điện một trong ba số điện thoại như 113 (an ninh - trật tự), 114 (PCCC - cứu nạn, cứu hộ), 115 (y tế) sẽ nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng.

Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được nâng cấp, cho phép kết nối với dữ liệu hệ thống camera trên địa bàn, kết hợp tính năng định vị cuộc gọi, hỗ trợ tổng đài viên xác định, nắm bắt tình hình thực tế hiện trường xảy ra sự việc, từ đó, thuận tiện phân loại tính chất sự cố, phát hiện các tình huống cảnh báo giả, quấy rối.

Ngoài ra, hệ thống còn có thể đề xuất lộ trình di chuyển ngắn nhất, thuận tiện nhất để hỗ trợ tổng đài viên điều phối và hướng dẫn các lực lượng đến vị trí cần được ứng cứu trong thời gian nhanh nhất.

Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt tiền

Tại hội nghị triển khai các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế tổ chức sáng 28/9, đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng vừa ký ban hành có hiệu lực từ ngày 15/11 tới đây (thay thế nghị định 176) có nhiều điểm mới về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực rượu, bia.

Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt tiền - Ảnh minh hoạ

Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt tiền - Ảnh minh hoạ

Theo đó, tại điều 30 quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia. Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Uống rượu bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật (cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc); xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống bia.

Cũng theo quy định này sẽ phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với các hành vi: Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; ép buộc người khác uống rượu bia.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn xin lỗi vì vụ đoàn xe biển xanh dừng trên cầu Nhật Lệ

Khoảng 10h20 ngày 29/9, nhiều người dân di chuyển qua cầu Nhật Lệ 1 (TP Đồng Hới, Quảng Bình) rất bức xúc khi chứng kiến 4 chiếc ôtô biển xanh ngang nhiên dừng đỗ ngay trên cầu để một số người trong xe xuống chụp hình.

Đoàn xe dừng, đỗ trên cầu Nhật Lệ sáng 29/9. Ảnh: Hoàng Phúc

Đoàn xe dừng, đỗ trên cầu Nhật Lệ sáng 29/9. Ảnh: Hoàng Phúc

Một số người đã ghi lại hình ảnh 4 chiếc xe biển xanh này, gồm: 29A-061.31 (Hà Nội); 73A-001.37 (Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình); 73B-1969 và 73A-001.70 (Sở Xây dựng Quảng Bình). Ngoài 3 xe biển xanh của một số cơ quan, đơn vị đang đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, xe biển xanh 29A-061.31 chở Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.

Sáng 30/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết:" Hôm qua đến nay có một số thông tin báo chí nói về chủ đề một số xe biển xanh đi trên cầu Nhật Lệ, trong đoàn xe có tôi. Báo cáo các đồng chí là tôi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, sau đó đi khảo sát lấy tư liệu và có một số việc liên quan đến dọc 2 bên bờ sông Nhật Lệ. Đây là công vụ anh em đi làm nhưng có một sơ suất là dừng đỗ xe trên cầu Nhật Lệ vào thời điểm đó".

"Tôi thay mặt cho đoàn gửi lời xin lỗi đến bà con nhân dân tỉnh Quảng Bình tại thời điểm đoàn xe đi qua lúc hơn 10 giờ sáng hôm qua, mong bà con thứ lỗi. Rất mong hôm nay có đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, một số cơ quan thông tấn báo chí nên tôi xin chuyển những lời như vậy"- Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời khai “cô dâu” đặt 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng rồi “bùng”

Tại trụ sở công an, Cà Thị Út đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN