Nóng 24h qua: Xe tải gây sập cầu Tân Nghĩa tiếp tục làm gãy đôi cần cẩu

Cần cẩu gãy đôi khi trục vớt chiếc xe tải vừa làm sập cầu Tân Nghĩa; Ông Nguyễn Hữu Linh từng dùng tên giả khi khai báo vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy… là những tin tức đáng chú ý nhất ngày 1/6.

Xe tải làm sập cầu Tân Nghĩa tiếp tục làm gãy đôi cần cẩu

Vào khoảng 11 giờ 40 hôm nay (1/6), trong lúc các đơn vị chức năng trục vớt chiếc xe tải làm gãy đôi cầu BOT Tân Nghĩa đang nằm dưới kênh Nguyễn Văn Tiếp thuộc xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra sự cố kinh hoàng làm nhiều người khiếp vía.

Nóng 24h qua: Xe tải gây sập cầu Tân Nghĩa tiếp tục làm gãy đôi cần cẩu - 1

Xe tải chuẩn bị được đưa vào bờ thì chiếc cần cẩu bất ngờ bị gãy đôi khiến nhiều người khiếp vía

Theo ghi nhận của phóng viên, các đơn vị phải dùng đến cầu cẩu loại lớn để có thể nâng được chiếc xe tải lên. Khi xe tải được nâng dần lên khỏi mặt nước chỉ còn cách bờ kênh khoảng 4-5 m thì bất ngờ cần cẩu bị gãy đôi do không chịu nổi trọng lượng xe tải. Thời điểm đó có một số người dân đứng bên dưới xem nhưng rất may không ai bị thương.

Trước đó, khoảng 13 giờ 25 phút ngày 31/5, cầu Tân Nghĩa (thuộc địa bàn xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bị gãy đôi, gây tắc nghẽn giao thông tại địa phương. Trước khi cầu sập, người dân phát hiện một chiếc xe tải chở bột mì di chuyển ngang cầu. Trên xe có một tài xế và phụ xế. 

Khởi tố vụ bán vật chứng liên quan cựu tướng Phan Văn Vĩnh

Sáng ngày 1/6, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Ra quyết định trái pháp luật” quy định tại Điều 371 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an.

Nóng 24h qua: Xe tải gây sập cầu Tân Nghĩa tiếp tục làm gãy đôi cần cẩu - 2

Gỗ của công ty vợ chồng ông Liệu được xác định đã bị C44 bán trái quy định

Theo đó, trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an thụ lý, điều tra vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội “Buôn lậu”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đã ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng trái với quy định của pháp luật và trái với chỉ đạo của liên ngành tư pháp Trung ương, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin của chúng tôi, số lô gỗ tang vật mà C44 bán trái quy định pháp luật trị giá hơn 60 tỉ đồng, người chịu trách nhiệm vụ này là Trung tướng Phan Văn Vĩnh- khi đó là thủ trưởng C44.

Liên quan đến vụ án này, TAND TP Đà Nẵng đã nhiều lần đưa ra xét xử vụ án buôn lậu gỗ của công ty Ngọc Hưng (Quảng Trị), kéo dài bảy năm vẫn chưa có hồi kết.

Bị cáo của vụ án này là Trương Huy Liệu (SN 1958) và Trần Thị Dung (SN 1961, cùng trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị VKSND Tối cao truy tố về tội buôn lậu. Các bị cáo Đỗ Lý Nhi (SN 1972), Lê Xuân Thành (SN 1962, cùng trú TP Đông Hà, Quảng Trị) và Đỗ Danh Thắng (SN 1955, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp nói về lý do từ chối quyết định điều động

Ngày 30/5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh này điều động và bổ nhiệm một số cán bộ. Theo đó, thống nhất thuyên chuyển bà Phạm Thanh Tuyền - Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang đến nhận công tác tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; điều động và bổ nhiệm ông Lê Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở TT&TT giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; điều động và giới thiệu bầu ông Nguyễn Thành Nhơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Nhơn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang đã từ chối nhận quyết định điều động vì cho rằng không phù hợp với chuyên môn.

Nóng 24h qua: Xe tải gây sập cầu Tân Nghĩa tiếp tục làm gãy đôi cần cẩu - 3

Ông Nguyễn Thành Nhơn không có mặt trong buổi lễ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang điều động và bổ nhiệm một số cán bộ ngày 30/5.

Sáng 1/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Nhơn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang cho biết ông công tác trong ngành tư pháp đã 27 năm, riêng ở Sở Tư pháp Hậu Giang là từ năm 2004 (khi tách tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ), giữ chức vụ Phó Giám đốc sở này từ năm 2011 đến nay, năm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

“Mình công tác gần ba chục năm trong ngành tư pháp, về Hậu Giang cống hiến 16 năm rồi, cũng công tác tốt, bình thường chứ không có gì. Công tác điều động cán bộ của Đảng và Nhà nước thì mình cũng chấp nhận thôi, nhưng có điều điều mình từ cơ quan hành chính qua Hội Chữ thập đỏ là hội đặc thù, không phù hợp nên mình có ý kiến” – ông Nhơn cho hay.

Cũng theo ông Nhơn, trước khi có quyết định, ông đã từng có ý kiến với UBND tỉnh về việc này để trình bày nguyện vọng nhưng tỉnh vẫn quyết định điều động. Tại buổi trao quyết định, ông tiếp tục ý kiến và được Phó Chủ tịch tỉnh (ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch Thường UBND tỉnh Hậu Giang – PV) ghi nhận và nói sẽ báo lại với lãnh đạo tỉnh xem xét. “Từ cơ quan hành chính, sang bên đó là hội đặc thù, cũng không còn công chức nên thiệt thòi cho mình quá” – ông Nhơn nói. 

Ông Nguyễn Hữu Linh từng dùng tên giả khi khai báo vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

Chiều 1/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP HCM xác nhận ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) từng khai tên giả để tránh bị phát hiện nhân thân.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 1/4, sau khi đi nhậu, ông Linh được bạn chở về nhà con gái ở chung cư Galaxy9, đường Nguyễn Khoái (quận 4, TP HCM). Khi vào thang máy, ông Linh đã có hành vi ôm hôn vào má, sờ đùi cháu N.K.C. (8 tuổi).

Sau đó, cháu C. về nhà kể lại cho cha mẹ nghe. Gia đình đã yêu cầu ban quản lý chung cư trích xuất camera để xác định người đã sàm sỡ cháu C.

Nóng 24h qua: Xe tải gây sập cầu Tân Nghĩa tiếp tục làm gãy đôi cần cẩu - 4

Chung cư Galaxy9 nơi cháu bé bị dâm ô

Sau khi truy xuất thẻ từ, ban quản lý xác định được căn hộ nơi cư trú của người đàn ông sàm sỡ cháu C. Ông Linh đã thương lượng để xin lỗi, thỏa thuận và bồi thường cho gia đình cháu C. 

Đồng thời, nhận thấy sự việc khá căng thẳng nên ông Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, có số CMND là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10/2007. Tuy nhiên, sau đó clip ông Linh sàm sỡ cháu C. đã bị phát tán trên mạng xã hội.

Kinh hoàng cần cẩu gãy đôi khi kéo xe tải gây sập cầu BOT Tân Nghĩa

Nhiều người dân khiếp vía khi chứng kiến cảnh chiếc cầu cẩu gãy đôi khi đang nâng xe tải gây sập cầu BOT Tân Nghĩa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN