Nóng 24h qua: Việt Nam có sân bay tư nhân đầu tiên

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sắp đưa vào khai thác; Xe máy chở đôi phượt thủ lao vào ô tô ở dốc Tam Đảo… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sắp đưa vào khai thác

Sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 30.12.

Nóng 24h qua: Việt Nam có sân bay tư nhân đầu tiên - 1

Sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 30.12.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Mỹ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển. Sáng 30.12, chuyến bay chở khách đầu tiên sẽ hạ cánh xuống đất mỏ Quảng Ninh.

Sân bay Vân Đồn có nhà ga sân bay có công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa/năm với 2 khu vực quốc tế, nội địa riêng biệt, hệ thống đèn tiếp cận hạ cánh hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Ngày 30.12, sau tròn 30 tháng thi công, với 22 hạng mục thuộc khu bay (đường băng, đường lăn, sân đỗ) và 27 hạng mục khu mặt đất, công trình là điểm nhấn về hạ tầng giao thông được đầu tư theo hình thức BOT.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự với quy mô sân bay cấp 4E, có đường băng dài 3,6km, rộng 45m, đảm bảo khai thác loại máy bay Boeing 777, 787, Airbus A350 và tương đương. Vị trí đỗ tối thiểu được 4 máy bay. Cảng hàng không Vân Đồn có nhà ga công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa/năm với 2 khu vực quốc tế, nội địa riêng biệt.

Tại cuộc kiểm tra vào ngày 8.12, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã chấp thuận đưa cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh vào khai thác từ cuối tháng 12.2018.

Xe máy chở đôi phượt thủ lao vào ô tô ở dốc Tam Đảo

Nóng 24h qua: Việt Nam có sân bay tư nhân đầu tiên - 2

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: N.C.

Ngày 24/12, lãnh đạo thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 23/12, tại đoạn đường giáp ranh giữa thị trấn Tam Đảo và xã Hồ Sơn (Tam Đảo).

Vào thời điểm trên, đôi nam nữ đi xe máy nhãn hiệu Honda Lead biển kiểm soát tỉnh Hải Dương lưu thông theo hướng từ đỉnh Tam Đảo về Hà Nội. Khi đi đến dốc cua cách đỉnh Tam Đảo khoảng 300m, xe máy bất ngờ bị mất phanh và đâm vào xô tô 4 chỗ đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến đôi nam nữ văng mạnh xuống đường. Nam thanh niên cầm lái bị thương nặng nằm bất tỉnh dưới đường. Cô gái ngồi phía sau bị gãy một bên đùi.

Lãnh đạo thị trấn Tam Đảo cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, đôi nam nữ được đưa đi viện thăm khám, điều trị. Công an cũng có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khai trừ Đảng nguyên Bí thư 4 lần đi nước ngoài không báo cáo 

Ngày 24-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Đạt, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn An Lạc Thôn (huyện Kế Sách).

Nóng 24h qua: Việt Nam có sân bay tư nhân đầu tiên - 3

Trụ sở Đảng ủy thị trấn An Lạc Thôn, nơi ông Đạt từng làm Bí thư Đảng ủy.

Theo cơ quan chức năng, trong lúc đang là Bí thư Đảng ủy thị trấn An Lạc Thôn, từ năm 2015-2018, ông Đạt đi nước ngoài 4 lần. Gần đây nhất là đi Mỹ vào dịp lễ 30-4-2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận định, ông Đạt là người đứng đầu Đảng bộ địa phương nhưng xuất ngoại nhiều lần khi chưa được tổ chức và cấp có thẩm quyền đồng ý.

Đây là việc làm thiếu gương mẫu, vô tổ chức, vô kỷ luật; không chấp hành nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kế Sách và các nguyên tắc, quy định của Đảng.

Sau khi bỏ vị trí công tác nhiều lần để đi nước ngoài (có lần đi thời gian dài) nhưng về nước lại không báo cáo. Khi tổ chức yêu cầu thì ông Đạt mới báo cáo nhưng nội dung không trung thực.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, sai phạm của ông Đạt là có hệ thống, cố ý và rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức Đảng.

Miền Bắc trở rét trong đêm Noel

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (24/12) không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Nóng 24h qua: Việt Nam có sân bay tư nhân đầu tiên - 4

Người dân miền Bắc đi chơi Noel trong tiết trời tạnh ráo, lạnh. Ảnh minh họa: Hồng Phú.

Ngày và đêm nay (24/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày 20-23 độ C. Thời tiết se lạnh rất thích hợp cho người dân đi chơi vào đêm Noel.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía bắc có mưa, mưa rào, trời rét; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16-19 độ C, cao nhất mức 24 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở ngưỡng 29 độ C, đêm giảm còn 21 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tại Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày mức 28 độ C, ban đêm giảm còn 18 độ C, trời lạnh. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ở mức 32 độ C, đêm giảm xuống thấp nhất 23 độ C.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên và có khả năng đạt mức cao nhất trong hôm nay và ngày mai. Các vùng trũng thấp của TP.HCM được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Nóng trong tuần: Câu hỏi bất ngờ của Thủ tướng tại cuộc gặp mặt nhà vô địch AFF Cup 2018

Thủ tướng gặp mặt ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018; Xác minh vật thể lạ trôi dạt trên biển ở Phú Yên… là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN