Nóng 24h qua: Tìm thấy ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng mất tích từ năm 2017

Phát hiện chiếc ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn trôi từ năm 2017 và thông tin vợ ông chủ cà phê Trung Nguyên muốn ly hôn là những tin “nóng” nhất ngày 21/2.

Người dân phát hiện chiếc ô tô nằm sâu dưới lòng suối

Chiều 20/2, tin từ UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một người dân trên địa bàn xã Yên Khương (Lang Chánh) trong lúc đi làm đồng đã tình cờ phát hiện chiếc xe ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng tỉnh Thanh Hóa bị lũ cuốn mất tích vào tháng 10/2017.

Vị trí chiếc ô tô được phát hiện nằm sâu dưới lòng suối thuộc thôn Chí Lý - Nặm Đanh (xã Yên Khương), cách đập tràn nơi chiếc xe bị cuốn trôi khoảng 2 km. Chiếc ô tô bị lớp đất đá vùi sâu khoảng 50 cm. Ngay sau đó, ngành chức năng huyện Lang Chánh đã dùng máy múc đào bới đất đá đưa chiếc xe lên bờ nhằm tìm kiếm người còn mất tích là Đại úy Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn biên phòng Yên Khương nhưng không thấy.

Nóng 24h qua: Tìm thấy ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng mất tích từ năm 2017 - 1

Chiếc xe chở 2 cán bộ biên phòng bị lũ cuốn tháng 10-2017 được tìm thấy nhưng không thấy thi thể 1 sĩ quan đang còn mất tích trong xe ôtô

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10-10-2017, xe ô tô chở thượng tá Cao Đăng Cường và đại úy Nguyễn Thành Chủng sau khi kết thúc buổi họp về công tác phòng chống lũ lụt trở về Đồn Biên phòng Yên Khương, khi đi qua tràn bản Buôn (xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi cả xe và người. Đến ngày 16-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thượng tá Cường. Còn đại úy Chủng mất tích đến nay.

Vợ ông chủ cà phê Trung Nguyên muốn ly hôn

Chiều 21/2, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (bị đơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (nguyên đơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) tiếp tục xét hỏi.

Trả lời chất vấn từ HĐXX, bà Thảo khẳng định bà có thể chứng minh đầy đủ về việc bà đóng góp, xây dựng trong quá trình phát triển Tập đoàn Trung nguyên. Đồng thời, bà giữ nguyên nguyện vọng ly hôn. "Sau sáng hôm nay, thấy báo chí đăng tin, con trai tôi đang ở nước ngoài rất sốt ruột. Con điện thoại nói với tôi phải tiếp tục cố gắng… Anh Vũ cũng không đồng ý việc rút đơn nên xin tòa tiếp tục xét xử" – bà Thảo trình bày.

Nóng 24h qua: Tìm thấy ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng mất tích từ năm 2017 - 2

 Bà Thảo đồng ý rút đơn ly hôn

Sau đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bà Thảo đề xuất phương án chia cổ phần trong 7 công ty. Đáp trả, phía ông Vũ không đồng ý phương án chia cổ phần phía bà Thảo đưa ra và giữ nguyên phương án chia 70% – 30% tất cả cổ phần thuộc quyền sở hữu chung tại 7 công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên. Ông Vũ cũng đồng ý nguyện vọng sở hữu căn nhà tại TP mà bà Thảo trình bày trước tòa.

Trước đó, trong đơn kiện ly hôn gửi đến TAND TP HCM, bà Thảo yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng 4 con, ông Vũ phải cấp dưỡng cho mỗi con 5% cổ phần của mình tại Trung Nguyên. Tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, bà yêu cầu tòa chia khoảng 802 tỷ đồng bằng cổ phần sở hữu tại Công ty Trung Nguyên và G7. Ở giai đoạn toà giải quyết, ông Vũ thông qua người đại diện, đề nghị được nuôi 4 con, không yêu cầu bà Thảo trợ cấp hằng tháng. Nếu tòa tuyên các con ở với mẹ, ông đồng ý chia 5% cổ tức cho mỗi người.

Hai chuyến “Ngựa thồ” C-17 tiếp tục chở thiết bị đến Hà Nội

Lúc 11h sáng 21/2, chiếc máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III chuyên vận chuyển các trang thiết bị phục vụ cho một chuyến công du của Tổng thống Mỹ tiếp tục đáp xuống sân bay Nội Bài (TP. Hà Nội). Như vậy, tính từ ngày 14/2 đến nay, ít nhất 4 chuyến "Ngựa thồ" C-17 đã đáp xuống Nội Bài.

Máy bay, có biệt danh là "ngựa thồ", được dùng để chuyên chở trang thiết bị phục vụ chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội vào hai ngày 27-28/2.

Nóng 24h qua: Tìm thấy ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng mất tích từ năm 2017 - 3

Hai chuyến “Ngựa thồ” C-17 tiếp tục chở thiết bị đến Hà Nội

C-17 Globemaster III là một trong những máy bay vận tải quân sự chủ lực của Không quân Mỹ. C-17 có chiều dài 53 m, sải cánh 51 m, cao 16 m, trọng lượng rỗng 128 tấn, tải trọng hàng hóa 77,5 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 265 tấn. Nhiệm vụ chính của C-17 là vận chuyển binh lính, hàng hóa, trang thiết bị quân sự phục vụ cho các chiến dịch và các căn cứ của Mỹ trên toàn cầu.

Chủ nhà tự sát bằng súng khi phát hiện có xác chết trong bể cá

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), vào khoảng 18h chiều 20-2, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tự sát bằng súng. Người tự sát được xác định liên quan đến một vụ án giết người, khi tìm thấy xác một nạn chết trong bể cá của nhà người này.

Nóng 24h qua: Tìm thấy ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng mất tích từ năm 2017 - 4

 Thông tin tìm người nhà mất tích của gia đình nạn nhân T.V.D. được đăng trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hát Lót cho biết thêm, có thể vụ án giết người xảy ra vào ngày 10.2 (tức ngày 6 Tết). Đối tượng liên quan đến vụ giết người rồi tự tử là ông N.C.T. (60 tuổi, ở tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn). Nạn nhân chết trong bể cá của ông T. là ông T.V.D. (sinh năm 1970, bản Cút, thuộc xã Mường Bon, huyện Mai Sơn).

Cũng theo vị này, trước đó mấy ngày ông T.V.D. đi khỏi nhà không thấy về, người nhà đã trình báo với cơ quan công an và đăng tin tìm người nhà trên mạng xã hội vào ngày 18.2. Sau đó, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra.Trước khi mất tích, ông D. được cho là đã gặp ông N.C.T. và xảy ra xích mích. Nhận trình báo của gia đình ông D., trong quá trình xác minh, tìm kiếm, lực lượng công an đã gặp gỡ ông T. để tìm hiểu. Song, ông này phủ nhận mình liên quan đến sự mất tích của ông D.

Tàu cao tốc chở hơn 500 khách gặp sự cố trên biển

Sáng 21/2, tàu cao tốc Côn Đảo Express chạy tuyến Vũng Tàu-Côn Đảo, đã gặp sự cố khi vừa rời khỏi cảng Cầu Đá (TP Vũng Tàu) 15 phút và buộc phải quay vào bờ. Do tàu không thể cập sát bờ nên phải dùng tàu chuyên dụng chở du khách từ tàu vào đất liền, nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi khi phải ngồi nhiều giờ trên tàu để chờ khắc phục sự cố.

Nóng 24h qua: Tìm thấy ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng mất tích từ năm 2017 - 5

 Tàu cao tốc Côn Đảo Express mới khai trương ngày 15-2

Một hành khách tại TP HCM cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày, tàu rời cảng, nhưng chạy được khoảng 15 phút thì tàu chậm lại, chạy đi chạy lại và sau đó quay lại bờ, nhân viên trên tàu có thông báo tàu sẽ khắc phục sự cố khoảng 1 giờ. Tuy nhiên, nhiều giờ trôi qua tàu vẫn không thể tiếp tục chạy, ở ngoài sóng đánh, du khách bị say sóng nên phải vào bờ để nghỉ ngơi.

Tại quầy bán vé, hành khách tỏ ra không hài lòng bởi từ khi xảy ra sự cố đến trưa cùng ngày vẫn chưa có được lời giải thích, tìm hướng giải quyết của phía công ty. Tàu hai thân Côn Đảo Express của Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc. Tàu mới đưa vào hoạt động từ ngày 15-2, khởi hành lúc 8 giờ từ cảng Cầu Đá (TP Vũng Tàu) đi cảng Bến Đầm và quay trở về lúc 13 giờ 30 cùng ngày. Tàu dự kiến chạy khoảng 3 -4 tiếng với vận tốc tối đa 35 hải lý/giờ (tương đương 60km/giờ), sức chứa 598 hành khách.

Phóng viên quốc tế bủa vây các khách sạn ở Hà Nội săn tin ông Trump - Kim

Trong sáng nay 21.2, các phóng viên quốc tế đã nhanh chóng có mặt tại một số khách sạn lớn ở Hà Nội cùng nhiều máy móc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN