Nóng 24h qua: Món khổ qua xào giá 250.000 đồng/dĩa gây "bão" ở Nha Trang

Món khổ qua xào giá 250.000 đồng/dĩa gây "bão" ở Nha Trang; Xe khách chở 60 người “làm xiếc” trên cao tốc rồi húc vào xe CSGT;… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Món khổ qua xào giá 250.000 đồng/dĩa gây "bão" ở Nha Trang

Ngày 10-2, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận 2 vụ liên quan đến nạn chặt chém ở Nha Trang. Gồm vụ việc ở nhà hàng Hưng Phát (số 86/5 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) mà Báo Người Lao Động đã phản ánh và nhà hàng Tháp Bà Làng Chài.

Nóng 24h qua: Món khổ qua xào giá 250.000 đồng/dĩa gây "bão" ở Nha Trang - 1

Hóa đơn khổ qua xào, rau mồng tơi giá 250.000 đồng/dĩa

Nhà hàng Hưng Phát có hóa đơn với mức giá "cắt cổ" như: món trứng xào cà chua giá đến 500.000 đồng/phần, cơm trắng 200.000 đồng/phần, đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần...

Còn nhà hàng Tháp Bà Làng Chài (32-33 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) cũng gây bão trên mạng xã hội vì tính tiền một số món ăn quá cao, cụ thể: khổ qua xào giá 500.000 đồng cho 2 phần, mồng tơi giá 250.000 đồng/ phần...

Phía nhà hàng Tháp Bà Làng Chài cho rằng 2 món rau xào là mồng tơi và khổ qua đều xào bò với dĩa to nên mới có giá như vậy. Còn cháo 400.000 đồng/tô là cháo tôm hùm. Do khách đông nên thu ngân ghi vắn tắt trên hóa đơn (?!).

Cả 2 vụ việc trên đều xảy ra vào tối 7-2 (mùng 3 Tết). Sau đó, nhiều tài khoản trên mạng xã hội lan tràn 2 hóa đơn tính tiền. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc, chia sẻ trong đó lên án nạn "chặt chém" làm xấu xí nền du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chánh Thanh tra Sở Tài chính Khánh Hòa, hiện nay 2 vụ việc kể trên đang được Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, làm rõ và củng cố hồ sơ đầy đủ. Căn cứ vào kết luận này Thanh tra sở sẽ có bước xử lý tiếp theo.

"Mặc dù mức xử phạt hiện nay liên quan đến nạn "chặt chém" chưa đủ răn đe nhưng lãnh đạo sở đã yêu cầu những đơn vị tái phạm sẽ phải xử lý mạnh bằng việc thu hồi giầy phép kinh doanh"- bà Lan cho biết.

Xe khách chở 60 người “làm xiếc” trên cao tốc rồi húc vào xe CSGT 

Nóng 24h qua: Món khổ qua xào giá 250.000 đồng/dĩa gây "bão" ở Nha Trang - 2

Chiếc xe khách vi phạm bỏ chạy và chỉ dừng lại khi bị xe CSGT ép vào lề đường - Ảnh cắt từ clip.

Ngày 11-2, theo báo cáo của Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc đường bộ số 7 (thuộc Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) vào 17 giờ 30 chiều qua 10-2, xe khách mang BKS 37B-016.14 do tài xế Hoàng Văn Phúc (40 tuổi, quê tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, chạy từ Nghệ An đi Hà Nội.

Khi đến km227, đoạn nút giao Cao Bồ thuộc địa phận tỉnh Nam Định, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phát hiện xe khách này có dấu hiệu nhồi nhét khách, chở quá số người quy định, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Phúc không chấp hành hiệu lệnh, nhấn ga bỏ chạy, đánh võng trên cao tốc.

Lực lượng CSGT đã truy đuổi chiếc xe khách vi phạm. Sau một hồi truy đuổi, khi xe CSGT vượt lên, ép xe khách dừng lại thì tài xế xe khách còn điều khiển xe húc vào xe lực lượng làm nhiệm vụ rồi mới chịu dừng lại hẳn. Vụ va chạm khiến xe CSGT bị xước ở phần đầu.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện xe khách chở 60 người trong khi theo quy định chỉ được chở tối đa 46 người.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, giữ giấy phép lái xe của tài xế Hoàng Văn Phúc, đồng thời lập biên bản hành chính đối với Công ty vận tải hành khách Trung Trầm vì để tài xế chở quá số người quy định.

Chuyến xe “hành xác” từ miền Tây lên Sài Gòn sau Tết

Nóng 24h qua: Món khổ qua xào giá 250.000 đồng/dĩa gây "bão" ở Nha Trang - 3

Chuyến xe “hành xác” từ miền Tây lên Sài Gòn sau Tết

Khuya 10/2 (mùng 6 Tết) trên chuyến xe giường nằm từ An Giang lên TP.HCM và Bình Dương để làm việc sau đợt nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, nhiều hành khách ám ảnh khi nhà xe nhồi nhét không chừa một chỗ trống.

Xe khách 45 chỗ xuất phát từ An Giang lúc 20h. 45 giường nằm trên xe lúc này đã kín khách, tuy nhiên nhà xe vẫn liên tục bắt khách dọc đường trong suốt hành trình khiến hai lối đi trên xe khách ngồi đông như nêm.

Ngày thường giá vé từ An Giang lên TP.HCM là 150.000 đồng/vé. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại ngày Tết tăng cao nên nhà xe lấy giá 240.000 đồng/vé. “Mức giá như thế chấp nhận được nhưng nhà xe liên tục nhồi nhét, bắt khách dọc đường khiến chuyến xe thật khủng khiếp, ám ảnh”, chị Nguyễn Lan một hành khách bức xúc.

Những hành khách không đặt vé trước được nhà xe cho ngồi hành lang lối đi và giá vé là 150.000 đồng/người.

Do một số hành khách phản ứng mạnh, đòi gọi cơ quan chức năng nếu nhà xe dám nhồi nhét thêm khách nên tài xế sau đó đã không bắt khách dọc đường.

Trong suốt hành trình từ An Giang lên Bình Dương nhà xe dừng lại 2 lần để cho khách đi vệ sinh. Nhiều người phải ngồi vật vờ suốt gần 10 giờ đồng hồ trong hành trình từ quê trở lại TP.HCM sau Tết.

Trong suốt chặng đường di chuyển từ An Giang lên Bình Dương, nhiều hành khách ngạc nhiên khi nhà xe không bị lực lượng CSGT của các tỉnh kiểm tra, xử lý.

Xác định chủ 2 ô tô bị từ chối phục vụ vĩnh viễn trên đường cao tốc

Nóng 24h qua: Món khổ qua xào giá 250.000 đồng/dĩa gây "bão" ở Nha Trang - 4

Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây 

Liên quan đến 2 phương tiện mang BKS 51A-55850 và 51G-77256 được Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) thay mặt Tổng Công ty đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý, thông tin tra cứu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cả 2 xe này đều là ôtô 7 chỗ, không hoạt động kinh doanh vận tải.

Qua tra cứu, ôtô BKS 51G-77256, đăng ký ngày 16-1-2019, chủ xe là ông Lê Hoàng Ph. (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM). Còn ôtô BKS 51A-55850, đăng ký ngày 16-4-2014, chủ xe là ông Hoàng Trọng Th. (ngụ quận 12, TP HCM).

Lý do 2 phương tiện nêu trên bị VEC E thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn ở tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý được cho là đã có hành vi gây cản trở, rối loạn trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hôm 10-2.

Chuyến xe “hành xác” từ miền Tây lên Sài Gòn sau Tết

Lối đi của xe khách giường từ miền Tây lên TP.HCM và Bình Dương được nhà xe “nhét” thêm gần 30 hành khách khiến nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN