Nóng 24h qua: Mặc cứu hỏa xin đường, ô tô 7 chỗ “giả điếc” suốt 4km

Xe cứu hỏa hú còi suốt 4km, tài xế ô tô 7 chỗ vẫn “giả điếc”; Chính thức đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”; Giết người giấu xác trong lu còn đòi công an trả tiền giữ xác… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Xe cứu hỏa hú còi suốt 4km, tài xế ô tô 7 chỗ vẫn “giả điếc”

Chiều 10/7, đại diện lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC quận 12, TP.HCM đã lên tiếng về clip dài gần 1 phút đăng tải trên mạng xã hội về việc xe chữa cháy bị ô tô 7 chỗ cản đường khi đi dập lửa.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 9/7. Cảnh sát PCCC quận 12 nhận tin báo cháy một căn nhà ở huyện Hóc Môn nên huy động 6 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đi dập lửa.

Đến đường Nguyễn Ảnh Thủ, đoàn xe chữa cháy gặp chiếc ô tô 7 chỗ biển số TP.HCM lưu thông phía trước. Mặc cho tài xế xe cứu hỏa bấm còi, bật đèn, hú còi ưu tiên nhưng tài xế ô tô 7 chỗ vẫn “giả điếc” không chịu nhường đường.

Nóng 24h qua: Mặc cứu hỏa xin đường, ô tô 7 chỗ “giả điếc” suốt 4km - 1

Tài xế ô tô 7 chỗ “giả điếc” chắn đầu xe cứu hỏa suốt 4km. Ảnh cắt từ clip.

Sau khoảng 4km bám đuôi ô tô 7 chỗ, xe cứu hỏa mới lách qua được và chạy đến Hóc Môn dập lửa. Rất may, vụ cháy sau đó đã được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Sau khi clip được đăng tải nhiều cư dân mạng nổi nóng với ý thức giao thông của tài xế xe 7 chỗ.

Trung tướng Bùi Văn Thành vẫn làm việc của Thứ trưởng

Liên quan đến vụ việc Bộ Công an phân công thêm việc cho Thứ trưởng Vương và Thứ trưởng Sơn những công việc trước đây do Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách. Vậy ông Thành sẽ chuẩn bị nghỉ hưu hay thế nào? Ngày 10/7, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Trung tướng Bùi Văn Thành vẫn làm việc của Thứ trưởng bình thường.

Nóng 24h qua: Mặc cứu hỏa xin đường, ô tô 7 chỗ “giả điếc” suốt 4km - 2

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh Học viện Cảnh sát.

Theo ông Quang, việc điều chỉnh phân công công tác là chuyện rất bình thường, một đồng chí Thứ trưởng được phân công thêm một nhiệm vụ không ảnh hưởng gì.

Trước đó, Bộ Công an vừa điều chỉnh phân công công tác của hai Thứ trưởng. Theo đó, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ngoài việc giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác như hiện nay còn giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; trực tiếp phụ trách Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, ngoài việc giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác như hiện nay còn giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hậu cần-kỹ thuật, công tác cơ yếu; trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Cục Cơ yếu.

Chính thức đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”

Chiều 10/7, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, đơn vị này sẽ ban hành văn bản chính thức về việc chuyển tên tất cả trạm BOT từ "trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ" thành "trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ".

Nóng 24h qua: Mặc cứu hỏa xin đường, ô tô 7 chỗ “giả điếc” suốt 4km - 3

Đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí” từ ngày 10/7. Ảnh Báo Giao thông.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, tên gọi đã được sử dụng từ khi có cơ chế thu phí sử dụng đường bộ, phù hợp với quy định tại Điều 51 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (Trạm thu phí là nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ, được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt); phù hợp với thói quen của người tham gia giao thông, được xã hội chấp nhận.

Tên gọi “trạm thu phí” ở đây được hiểu là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được điều hành theo Luật Giá.

Tài sản trùm ma túy khét tiếng ở Lóng Luông “tuồn” về cho gia đình sẽ xử lý thế nào?

Trong buổi họp báo tại trụ sở Công an tỉnh Sơn La sáng 3/7, đại tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh tội phạm ma túy mang bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân, chuyên án bí số 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận từ tháng 7/2015.

Theo đại tá Triển, trong thời gian bị phong tỏa, cấm vận Tuân cho đệ tử chuyển đồ đạc tài sản cho ngươi thân, bí mật chuyển tiền cho vợ con. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhưng không can thiệp được.

Nóng 24h qua: Mặc cứu hỏa xin đường, ô tô 7 chỗ “giả điếc” suốt 4km - 4

Chiếc két sắt được cảnh sát phát hiện trong nhà ông trùm Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh TPO.

Ngày 10/7, luật sư Võ Đình Đức - Công ty luật Hợp danh Đông Nam Á cho biết, việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự nói chung và tài sản tại sào huyệt các trùm ma túy ở bản Tà Dê, Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) vừa qua theo công an tỉnh Sơn La nắm bắt được nhưng do liên quan tới quy định về ngân hàng nên chưa thu hồi được cần điều tra, đánh giá và xác minh nguồn gốc nguồn tiền, tài sản nói trên có nguồn gốc từ đâu.

Nếu số tiền và tài sản Tuân gửi về cho gia đình là do phạm tội, buôn bán ma túy mà có thì sẽ bị tịch thu, sung công quỹ nhà nước theo quy định nói trên. Ngược lại, tiền và tài sản mà Tuân gửi về có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp các cơ quan chức năng không thể tịch thu. Do đó, cần xác minh rõ nguồn gốc số tiền và tài sản nói trên.

Giết người giấu xác trong lu còn đòi công an trả tiền giữ xác

Ngày 10/7, Công an Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ xã Hoà Minh, huyện Châu Thành).

Trường là nghi can sát hại bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ cùng địa phương) vào tối 2/7.

Nóng 24h qua: Mặc cứu hỏa xin đường, ô tô 7 chỗ “giả điếc” suốt 4km - 5

Đối tượng Trường tại cơ quan công an. Ảnh CAND.

Theo cơ quan điều tra, sáng 8/7, thi thể nạn nhân được phát hiện trong lu tại nhà của Trường. Quá trình khám nghiệm, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Vùng đầu bị biến dạng do vật cứng tác động.

Trường bị bắt khẩn cấp để điều tra. Nghi can khai, tối 2/7 đã bóp cổ, lấy đá đánh vào đầu nạn nhân gây tử vong. Sau khi gây án, nghi can cho thi thể vào lu cất giấu.

Trong quá trình điều tra, Trường cho rằng nguyên nhân gây án mạng là do nạn nhân hiến xác và đòi cơ quan Công an phải trả tiền cho những ngày cất giấu thi thể nạn nhân.

Chính thức đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị, công ty về việc đổi tên “trạm thu giá” BOT gây xôn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN