Nóng 24h qua: Khá "bảnh" nêu lý do cùng nhóm bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc

Khá "bảnh" nêu lý do cùng nhóm bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc; Thịt "chim quý", anh em Tam Mao đối diện mức phạt nào?… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Khá "bảnh" nêu lý do cùng nhóm bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc

Nóng 24h qua: Khá "bảnh" nêu lý do cùng nhóm bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc - 1

 Khá "bảnh" livestream giải thích việc dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc. Ảnh cắt từ clip.

Tối khuya 10/3, Ngô Bá Khá (còn gọi là Khá "bảnh"), một trong những người dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng đã đăng tải clip "trần tình" trên trang cá nhân.

Khá “bảnh” giải thích: “Bảnh chỉ là vô tình thôi mọi người à. Hôm đó, Bảnh đi ăn cỗ đám cưới bạn ở Thái Bình. Bảnh đi đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. Sau khi đỗ xe lại bên cạnh đường và đi vệ sinh, Bảnh mở điện thoại ra để xem lộ trình đường đi thì thấy bạn bè đang đứng túm tụm lại nên mới chụp một bức ảnh kỷ niệm. Bảnh vô tình đăng lên facebook thôi. Bảnh không cố tình gì cả, chỉ là mình xuống đi vệ sinh rồi vô tình anh em đứng chụp kiểu ảnh thôi chứ không có gì cả", Bảnh giải thích.

Khá Bảnh cũng bày tỏ ý kiến không đồng tình với việc nhiều người cho rằng hành động của mình cần bị xử phạt vì "mình chỉ đi vệ sinh thôi chứ không làm gì" và hứa sẽ rút kinh nghiệm.

Trước đó, ngày 7/3, trang Facebook của Ngô Bá Khá đăng tải bức ảnh gồm 8 thanh niên dàn hàng ngang, tạo dáng cạnh hai chiếc ôtô đậu tại làn khẩn cấp của đường cao tốc. Ngay sau khi xem hình ảnh, nhiều người đã chia sẻ và cho rằng hành động trên là vô cùng nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nhóm thanh niên và các phương tiện khác.

Thịt "chim quý", anh em Tam Mao đối diện mức phạt nào?

Nóng 24h qua: Khá "bảnh" nêu lý do cùng nhóm bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc - 2

 Cảnh 2 anh em Tam Mao làm thịt chim, quay clip đăng lên kênh YouTube. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc 2 anh em Tam Mao bị “tố” thịt “chim quý” nghi Diều hoa Miến Điện quay clip đăng lên kênh YouTube A.T.T.M, ngày 11/3, ông Đỗ Tuấn – cán bộ kiểm lâm huyện Ba Vì (Hà Nội) cho hay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác minh được con chim bị làm thịt là loài chim gì, thuộc họ nào. Việc xác minh gặp khó khăn do mọi dấu vết về con chim đã bị 2 anh em Tam Mao đốt hết.

Về hướng xử lý, ông Tuấn thông tin, dù không xác minh được loài của con chim nhưng cơ quan chức năng vẫn có thể xử phạt 2 anh em Tam Mao theo Nghị định 157 về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Theo ông Tuấn, việc giết thịt chim, quay clip đăng lên YouTube của 2 anh em Tam Mao có thể quy vào việc quảng cáo kinh doanh động vật rừng trái quy định. Với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 5/3, kênh YouTube A.T.T.M có đăng tải clip về món ăn “Thần điêu xào xả ớt”. Clip thu hút rất nhiều lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đến ngày 6/3, cộng đồng mạng phát hiện con chim mà 2 anh em Tam Mao làm thịt giống với loài Diều hoa Miến Điện, đây là một loài chim quý, cần được bảo vệ. Sau đó, clip “Thần điêu xào xả ớt” đã bị xóa khỏi kênh YouTube A.T.T.M.

Kết luận điều tra vụ án gian lận thi cử ở Hòa Bình

Nóng 24h qua: Khá "bảnh" nêu lý do cùng nhóm bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc - 3

Nguyễn Khắc Tuấn và Ðỗ Mạnh Tuấn

Liên quan đến vụ án gian lận thi cử ở Hòa Bình, cơ quan ANĐT Bộ Công an Ngày 11/3 cho biết vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Quang Vinh (SN 1966, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), nguyên Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở giáo dục đào tạo tỉnh Hòa Bình; Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, Phó hiệu trưởng Trưởng phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐY tỉnh Hòa Bình.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chấm thi, Vinh, Mạnh Tuấn và Khắc Tuấn cùng một số đối tượng liên quan đã có hành vi sửa chữa, nâng điểm bài thi cho các thi sinh...,  làm sai lệch kết quả thi tại tỉnh Hòa Bình.

Để tạo điều kiện cho Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn can thiệp, sửa chữa, nâng điểm bài thi trắc nghiệm được thuận lợi, không bị phát hiện, Vinh đã chủ động tham mưu, lựa chọn và đề xuất nhân sự tổ chấm thi trắc nghiệm.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng xác định không chỉ trong năm 2018 mà ngay từ năm 2017, ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã can thiệp sửa điểm.

2 nam thanh niên dùng gạch tấn công lực lượng 911

Nóng 24h qua: Khá "bảnh" nêu lý do cùng nhóm bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc - 4

Bị nhắc nhở trong đêm, Thức và Hùng đã dùng gạch ném vào lực lượng 911

Sáng 11/3, Thiếu tá Lê Duy Hùng, tổ trưởng tổ công tác C1, thuộc lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng Trịnh Công Thức (SN 1997, ngụ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1997, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho đơn vị liên quan để xử lý theo quy định, do có hành vi dùng gạch tấn công lực lượng 911 trong lúc tuần tra, kiểm soát.

Cả 2 cho biết, vào lúc 23h tối 10/3, do bị lực lượng 911 kiểm tra hành chính và nhắc nhở về hành vi điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe. Đồng thời, tổ công tác còn nhắc nhở 2 đối tượng về việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Sau khi được tổ công tác nhắc nhở và cho về thì 2 đối tượng đã rời chốt và sau đó thực hiện hành vi tấn công lực lượng 911 bằng gạch.

Nóng trong tuần: Những dấu vết bị đốt bỏ trong vụ anh em Tam Mao làm thịt “chim quý”

Anh em Tam Mao làm thịt “chim quý” rồi quay clip đăng YouTube; Lộ diện gần chục xe biển xanh đi tiệc cưới con Chủ nhiệm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN